30/10/2020 19:45  
Content_lblContentHtml">

Cụ thể, khách du lịch trong nước và quốc tế sẽ tự do vào thăm danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật và Bảo tàng Điêu khắc Chăm và không mất phí trong thời gian từ 01-01-2021 đến 30-6-2021. Các du khách sẽ được giảm 50% phí thăm quan trong 6 tháng còn lại của năm 2021. 

Đây là ý kiến của Sở Du lịch trong báo cáo đề xuất của Sở Tài chính về việc xin chủ trương và đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố quy định miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và tham quan công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại phiên họp thường ký tháng 10 của UBND thành phố Đà Nẵng diễn ra hôm nay, 30-10,  các thành viên UBND thành phố đã thảo luận về báo cáo này và đa số đều đồng ý, làm cơ sở để UBND thành phố đưa vào các tờ trình để chuẩn bị trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2020.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là chủ trương quan trọng nhằm kích cầu du lịch trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp và ngành du lịch của thành phố đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Được biết hiện nay, hàng năm, số phí tham quan thu được từ những điểm trên vào khoảng 100 tỉ đồng.
Trong khi đó, với nhu cầu kết nối thường xuyên với đối tác du lịch tại các thị trường quốc tế trong bối cảnh Covid-19, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng (thuộc Sở Du lịch Đà Nẵng) tổ chức các Chương trình Gặp gỡ trực tuyến đến các thị trường trọng điểm dự kiến phục hồi sớm, có khả năng mở lại đường bay vào đầu năm 2021.

“Trong giai đoạn tập trung thị trường khách nội địa để giúp du lịch Đà Nẵng vượt khó, chúng tôi vẫn duy trì kết nối với các thị trường quốc tế thông qua các cuộc gặp đối tác từ xa, các Chương trình gặp gỡ trực tuyến để cập nhật diễn biến Covid-19 tại điểm đến và các biện pháp du lịch an toàn. Chúng tôi kì vọng du lịch quốc tế sẽ sớm quay lại từ Quí 2-2021 như kịch bản khôi phục lạc quan nhất của ngành du lịch”, bà Mai Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, chia sẻ.

Các thị trường nằm trong kế hoạch kết nối gồm hai nhóm chính là Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore) và Đông Bắc Á (Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Nội dung chính của các chương trình xoay quanh việc cập nhật tình hình Covid-19 tại Việt Nam và Đà Nẵng, nhấn mạnh khả năng ứng biến và kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam  trong bối cảnh “bình thường mới”, chấp nhận “sống chung” với Covid-19 và diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Chương trình sẽ truyền thông điểm đến an toàn với chiến dịch quảng bá “Du lịch an toàn vì sức khỏe” và việc thực hiện cam kết trong toàn ngành du lịch về các biện pháp phòng chống Covid-19 trong môi trường làm việc và đảm bảo an toàn cho du khách.

 

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


Covid   Covid-19   Nhật Bản   Việt Nam   du lịch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...