18/01/2021 17:10  
Trong năm 2021, tỉnh Đắk Lắk có kế hoạch sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 29.800 người lao động, trong đó sẽ đưa khoảng 1.250 người đi xuất khẩu lao động tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc…

Ngày 18/1, thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk cho biết, trong năm 2021, toàn tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 29.800 người, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 1.250 người chủ yếu ở các thị trường lao động ở Châu Á.

Về hoạt động tư vấn việc làm và nghề nghiệp, cả tỉnh đã tạo việc làm cho 40.000 lượt người; giới thiệu việc làm cho 15.000 lượt người, trong đó số lao động có việc làm sau khi giới thiệu 6.500 người; cung ứng lao động cho 500 người.

Hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho khoảng 3.500 lao động, với tổng số vốn cho vay khoảng 126 tỷ đồng. Phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trong khoảng 2,5%.

Sẽ tuyển mới 37.398 học viên, học sinh, sinh viên. Trong đó: trình độ cao đẳng: 1.760 người,  trung cấp: 2.579 người, sơ cấp: 15.955 người, đào tạo dưới 3 tháng: 17.104 người.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 6.000 học viên, trong đó: đào tạo nghề phi nông nghiệp: 4.000 học viên; đào tạo nghề nông nghiệp: 2.000 học viên.

Trong năm 2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 30.200 người; trong đó xuất khẩu lao động 1.100 người, giảm 8,34 so với kế hoạch.

Tư vấn, giới thiệu việc làm cho 37.000 lượt người; giới thiệu việc làm cho 15. 500 lượt người, số người có việc làm sau khi giới thiệu là 6.200 người; tổ chức 09 Phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm .

Đã tuyển mới 32.287 học viên, học sinh, sinh viên. Thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề lao động nông thôn cho 3.930 học viên, trong đó: nghề phi nông nghiệp: 1.540 người; đào tạo nghề nông nghiệp: 2.390 người.

Theo Sở LĐ-TB&XH, trong năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ngành LĐ-TB&XH đã chịu nhiều ảnh hưởng như: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây do nhu cầu thị trường lao động sụt giảm...

Trước những khó khăn trên, đơn vị đã triển khai các giải pháp hỗ trợ người lao động, cung ứng lao động cho doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh.

Do triển khai thực hiện đồng bộ, thực hiện mục tiêu kép về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an toàn trong dịch bệnh tại Đắk Lắk, tình hình kinh tế - xã hội nói chung dần dần ổn định trở lại, sản xuất, kinh doanh được khôi phục, nhiều doanh nghiệp đăng ký mới hoặc trở lại hoạt động sau thời gian dài tạm ngừng do giãn cách xã hội... đã tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, các địa phương đã khẩn trương, tập trung thực hiện các giải pháp, chương trình, đề án, chính sách về lao động, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, trợ giúp xã hội, giảm nghèo…, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Thúy Diễm

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Nhật Bản   chính sách   doanh nghiệp   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...