30/10/2020 20:20  
(Tin thể thao - tin đua xe F1) Thứ sáu 30/10/2020, chặng đua  thứ 13 của mùa giải 2020 đã chính thức diễn ra tại đường đua Imola ở nước ý.

Với chiến thắng cuối tuần qua ở Portugal GP, Hamilton đã chính thức vượt qua huyền thoại Schumacher để thiết lập một kỷ lục mới với 92 lần thắng chặng trong hệ thống các cuộc đua F1.

Với phong độ hiện tại và dự đoán khoảng thời gian thi đấu đỉnh cao của Hamilton còn khá dài, những con số mới có thể sẽ tiếp tục được nâng lên. Đến với Imola, khả năng thắng chặng của tay lái người Anh vẫn sẽ là cao nhất khi dường như không có một sức mạnh nào đủ lớn từ các đội đua khác có thể ngăn được chiến thắng của Mercedes.

Mercedes hiện tại đang hơn đội thứ nhì là Red Bull 209 điểm trên bảng tổng sắp, mùa giải còn lại 5 vòng đấu tính luôn cả chặng đua ở Imola. Với việc điểm số một đội đua có thể giành được tối đa là 44 điểm (về nhất 25 điểm, nhì 18 điểm và 1 điểm thưởng cho tay đua có vòng chạy nhanh nhất), tổng số điểm một đội đua có thể đạt tối đa trong 5 cuộc đua là 220 điểm và tối đa trong 4 cuộc đua là 176 điểm.

Nói cách khác, Mercedes chỉ cần kiếm được 11 điểm, cho đến hết mùa giải, hoặc sau khi cuộc đua ở Imola kết thúc, khoảng cách giữa Mercedes và Red Bull lớn hơn con số 176 điểm thì xem như chức vô địch mùa giải 2020 đã được định đoạt.

Imola đã từ rất lâu không nằm trong hệ thống các chặng đua F1, lần cuối cùng các đội đua thi đấu ở đây là mùa giải 2006 với chiến thắng cuối cùng của Schumacher. Với tình hình hạn chế do đại dịch Covid, Ý trở thành địa điểm có 3 đường đua được tổ chức (sau Monza và Mugello) trong mùa giải này.

Hiện tại, chỉ còn có Raikkonen tay đua từng tham dự chặng đua ở Imola năm 2006 còn thi đấu. Lần trở lại này, với phong độ hiện tại và sức mạnh của đội đua Allfa Romeo, rõ ràng Raikkonen không thể cạnh tranh các vị trí dẫn đầu sau khi cuộc đua kết thúc.

 Một thông tin mới nhất là Raikkonen và người đồng đội Giovinazzi vẫn sẽ là người của đội đua Alfa Romeo trong mùa giải 2021. Tính tới thời điểm này, anh là tay lái lớn tuổi nhất còn tham gia giải đua nhanh nhất hành tinh.

Lần thứ 3 chặng đua được tổ chức ở Ý đồng nghĩa với việc lần thứ 3 Ferrari được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên ở 2 lần trước họ vẫn không thu hoạch được kết quả khả quan. Lần trở lại này, vẫn là đường đua mới trong hệ thống, cùng việc đã có được vị trí thứ 4 đáng khích lệ và Vettel lọt vào top 10 khi xuất phát ở vị trí thứ 15 ở Portugal GP, người hâm mộ đội đua màu đỏ vẫn có lý do để hy vọng đội đua yêu thích của họ có được kết quả cao hơn.

Theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra Imola sẽ mở cửa chào đón khoảng 13.000 người hâm mộ. Tuy nhiên, chỉ cách đây 1 tuần, trước tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại ở Ý, Chính phủ đã ban hành một sắc lệnh mới, và theo đó, các địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao sẽ không thể tiếp đón người hâm mộ. Như vậy người hâm mộ vẫn sẽ phải tiếp tục theo dõi cuộc đua qua màn ảnh truyền hình.

Với vị trí thứ 4 giành được ở Portugal GP, Leclerc đã  leo lên vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp với 75 điểm có được, kém tay đua đang xếp thứ 4 là Ricciardo 5 điểm và hơn Perez tay đua đang xếp vị trí thứ 6 vỏn vẹn 1 điểm. Để có kết quả khả quan hơn trong mùa giải 2020, Leclerc và Ferrari cần tận dụng tối đa cơ hội của mình.

Với 3 gói nâng cấp trên chiếc SF1000 ở Bồ Đào Nha, tốc độ của chiếc xe đã được cải thiện và hy vọng nó sẽ đi đúng hướng trong phần còn lại của mùa giải 2020 và sẽ có được sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong mùa giải 2021.

Pirelli mang đến cho các đội đua  combo lốp C2-C3-C4 Emilia Romagna GP. Cuộc cạnh tranh giữa các đội đua tầm trung phía sau vẫn sẽ là tâm điểm cho những người hâm mộ.

Với một Mercedes không gì có thể ngăn cản và Red Bull luôn là đội đua tiếp theo sau, việc cạnh tranh thứ hạng cao chỉ còn có thể gói gọn trong các vị trí phía sau bục chiến thắng dành cho 3 tay đua về đầu tiên. Ricciardo, Perez, Leclerc, Albon, Sainz, Norris, Gasly…vẫn sẵn sàng cho những vị trí tiếp theo đó.

Hamilton sẽ nối dài kỷ lục hay cơ hội sẽ dành cho các tay đua khác trên một đường đua mới mà cũ. Tất cả sẽ có được câu trả lời trong cuộc đua chính thức diễn ra cuối tuần trên đường đua Imola ở nước Ý với tên gọi Emilia Romagna 2020.

Đón xem ngày đua theo giờ Việt Nam, ngày đua phân hạng (qualifying): 20hThứ Bảy 31/10, ngày đua xếp hạng (race): 19h10 Chủ Nhật  01/11.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Chính phủ   Covid   Việt Nam   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...