22/03/2021 21:11  
Hai máy bay chiến đấu F-5E của Đài Loan chiều nay đã đâm nhau trên vùng biển ở phía nam hòn đảo, khiến một phi công thiệt mạng và một người khác mất tích.

Theo Trung tâm chỉ huy cứu hộ Đài Loan, hai chiếc F-5E đã biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 3 giờ chiều ngày 22/3 giờ địa phương tại khu vực cách bờ biển huyện Bình Đông ở phía nam hòn đảo khoảng 2,6 km.

Có 4 chiếc F-5E đã cất cánh trong khoảng 30 phút trước đó để tham gia một sứ mệnh huấn luyện thông thường.

Các trực thăng và tàu tuần duyên đã ngay lập tức được điều động tham gia cuộc tìm kiếm. Một trong số các phi công được tìm thấy bất tỉnh trên biển và được thông báo qua đời tại bệnh viện. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm phi công còn lại bị mất tích.

Cảnh sát xác nhận họ tìm thấy một ghế phóng kèm theo dù bay trên một tuyến đường cao tốc địa phương.

Sự cố liên tiếp 

Vụ va chạm trên là vụ việc thứ 3 như vậy xảy ra tại Đài Loan chỉ trong vòng nửa năm qua, trong bối cảnh lực lượng vũ trang của hòn đảo chịu sức ép ngày càng tăng nhằm xua đuổi các máy bay từ Trung Quốc đại lục gần như hàng ngày.

Mặc dù không quân hòn đảo được huấn luyện và trang bị tốt, với hầu hết thiết bị do Mỹ chế tạo, nhưng lực lượng này quá mỏng so với đại lục. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ chờ sáp nhập của nước này và sẵn sàng sử dụng vũ lực để thống nhất hòn đảo nếu cần thiết.

Hãng thông tấn chính thức của hòn đảo cho biết, không quân Đài Loan hiện đã cho dừng bay toàn bộ phi đội F-5 hoạt động tại căn cứ không quân Chihhang, nơi sở hữu các máy bay trên.

Máy bay chiến đấu F-5 do Mỹ được biên chế lần đầu tiên tại Đài Loan vào cuối những năm 1970 và hầu hết đã "về hưu", mặc dù một số chiếc vẫn đang được sử dụng để huấn luyện và dự phòng.

Một chiếc F-5 khác đã gặp nạn hồi tháng 10 năm ngoái, khiến phi công thiệt mạng. Một tháng sau đó là vụ tai nạn của một máy bay chiến đấu hiện đại hơn nhiều, F-16, ở bờ biển phía đông hòn đảo, cũng khiến phi công mất mạng.

Hồi tháng 1 năm ngoái, một quan chức quân đội hàng đầu của Đài Loan nằm trong số 8 người thiệt mạng sau khi một trực thăng chở họ trên đường tới thăm các binh sĩ đã gặp nạn và rơi xuống tại một vùng núi gần thủ phủ Đài Bắc.

Các vụ tai nạn đã làm gia tăng lo ngại về công tác huấn luyện và bảo dưỡng, nhưng cũng cho thấy sức ép mà lực lượng không quân Đài Loan phải hứng chịu nhằm ứng phó với các máy bay của Trung Quốc đại lục liên tiếp xuất hiện gần hòn đảo.

An Bình
Theo CNA

Nguồn tin: dantri.com.vn


F-16   Máy bay   Máy bay chiến đấu   Trung Quốc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...