09/04/2021 22:25  
Trong số 14 thành viên Chính phủ mới được phê chuẩn, Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang có tỷ lệ đồng ý cao nhất với 98,75%.

Quốc hội vừa công bố kết quả phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ, gồm hai Phó thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành (các đại biểu bỏ phiếu sáng 8/4).

Theo đó, 477 đại biểu (trên tổng số 480) đã bỏ phiếu kín với kết quả 14 tân thành viên Chính phủ đều nhận được số phiếu đồng ý trên 83%.

Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang có tỷ lệ cao nhất với 474 phiếu đồng ý (bằng 98,75% tổng số đại biểu); 2 phiếu không đồng ý.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhận được 402 phiếu đồng ý (83,75%) và 72 phiếu không đồng ý (15%). Ông Thành là Bí thư Thành ủy Hải Phòng - nhân sự duy nhất trong số các Phó thủ tướng hiện nay được bổ nhiệm từ lãnh đạo địa phương.

Người nhận được tỷ lệ phê chuẩn cao thứ hai là Phó thủ tướng Lê Minh Khái với 471 phiếu đồng ý (98,13%); 5 phiếu không đồng ý (1,04%). Ông Lê Minh Khái nguyên là Tổng thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Tám tân Bộ trưởng khác nhận được trên 90% phiếu đồng ý, gồm: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 97,91%; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn 95,83%; Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc 95,42%; Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị 95,21%; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh 93,75%; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan 91,67%; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng 91,46%; và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong 91,04%.

Ba tân Bộ trưởng nhận được tỷ lệ đồng ý phê chuẩn chức vụ dưới 90% gồm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn 88,33%; Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà 85%; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên 86,87%.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu nói trên, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng, 12 Bộ trưởng, trưởng ngành, với tỷ lệ đồng ý 95,63%.

28 thành viên Chính phủ

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ, gồm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành, do các vị này không tham gia Trung ương khóa XIII.

Quốc hội khóa XIV cũng đã bầu ông Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương, làm Thủ tướng; và phê chuẩn 14 thành viên Chính phủ mới.

Sau kiện toàn, Chính phủ có 28 thành viên, gồm Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Hoàng Thùy

Nguồn tin: vnexpress.net


Chính phủ   Giáo dục   Nông nghiệp   Thể thao   Tài chính   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...