29/09/2021 6:25  
Thầy trò Jurgen Klopp đè bẹp đối thủ 5-1 ở lượt trận thứ hai bảng B Champions League, tối 28/9.

*Bàn thắng: Taremi 75' - Salah 18' 60', Mane 45', Firmino 77' 81'.

Trong hai lần làm khách gần nhất trên sân Porto, Liverpool thắng 4-1 vào tháng 4/2019 và 5-0 vào tháng 2/2018. Ở lần đối đầu này, hàng công của đội bóng Anh tiếp tục thăng hoa và tạo ra cơn ác mộng cho đối thủ. Đây cũng là trận thứ sáu liên tiếp Liverpool ghi ít nhất ba bàn.

Cơn mưa bàn thắng bắt đầu từ pha lập công của Mohamed Salah. Đây là món quà hàng thủ Porto tặng cho tiền đạo người Ai Cập. Thủ thành Diogo Costa đẩy bóng trúng chân đồng đội Zaidu Sanusi sau nỗ lực cản cú sút của Curtis Jones. Pha khống chế không tốt của hậu vệ chủ nhà khiến bóng đến chân Salah khi khung thành mở rộng phía trước.

Nếu không có sự xuất sắc của Costa, Porto có lẽ đã nhận thêm bàn thua sau pha sút phạt căng của Jordan Henderson. Tuy nhiên, hàng thủ đội chủ nhà tiếp tục thi đấu như mơ ngủ, khiến họ thủng lưới ở phút cuối hiệp một. Fabio Cardoso và Costa chần chừ khi cùng lao vào cản quả tạt của James Milner. Kết quả, bóng đi xuyên qua vị trí của hai cầu thủ này rồi đến chân Sadio Mane và tiền đạo người Senegal đệm bóng vào lưới trống.

Porto thiệt thòi khi không có trung vệ kỳ cựu Pepe trong khi tiền vệ Otavio tập tễnh rời sân khi hiệp một mới trôi qua 14 phút. Dù nỗ lực chơi pressing, đội bóng Bồ Đào Nha gặp phải đối thủ có khả năng lên bóng ở tốc độ cao với nhiều hướng tấn công khác nhau.

Hàng tiền vệ Liverpool đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng này. Henderson có mặt ở mọi vị trí để xin bóng và hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Nhưng cầu thủ sinh năm 2001 Curtis Jones mới là ngôi sao ở trận này khi ghi dấu giày vào bốn trong năm bàn thắng của đội khách.

Anh chuyền dọn cỗ cho Salah hoàn tất cú đúp ở đầu hiệp hai khi hàng thủ Porto để trống hoàn toàn cánh trái trong tình huống bị phản công. Cuối hiệp một, đường chuyền bổng của Jones giúp Roberto Firmino vượt qua cả trung vệ Ivan Marcano lẫn Costa, trước khi dứt điểm vào lưới trống từ cự ly hơn 27m bất chấp nỗ lực lao về cứu bóng của thủ môn Porto.

Đội hình thi đấu

Porto: Diogo Costa, Corona, Kleper Pepe, Marcano, Sanusi, Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Diaz, Taremi, Martinez.

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, van Dijk, Robertson, Jones, Fabinho, Henderson, Salah, Jota, Mane.

*Tiếp tục cập nhật

Nguồn tin: vnexpress.net


Cơn mưa  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...