01/10/2021 6:10  
Tài tử Daniel cảm giác "gánh nặng đè trên vai" anh suốt một thời gian đã được gỡ bỏ sau quãng thời gian dài "No Time To Die" bị hoãn chiếu.

Vì dịch bệnh Covid-19, bộ phim "No Time To Die" đã bị hoãn ra rạp suốt một quãng thời gian khá dài, điều này khiến nam tài tử Daniel Craig cảm thấy rất áp lực bởi đây là bộ phim cuối cùng mà anh tham gia trong sê-ri phim về điệp viên 007. Giờ đây, khi phim đã được ra rạp tại một số quốc gia trên thế giới, Daniel Craig cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng trên vai.

Daniel Craig hiểu được tầm quan trọng của một bộ phim bom tấn ra rạp ở thời điểm này, sự xuất hiện của những bộ phim ăn khách có thể giúp các chuỗi rạp mau chóng phục hồi sau quãng thời gian thất thu và sẽ đưa lại những hiệu ứng tích cực cho nền công nghiệp điện ảnh.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, Daniel Craig tâm sự: "Bộ phim lần này đặc biệt quan trọng đối với thế giới điện ảnh, sức nặng đã đè lên hai vai tôi suốt thời gian qua giờ đã được trút bỏ. Tôi thấy mình cực kỳ may mắn. Vai diễn này là tất cả đối với tôi. Tôi đã gắn bó với vai diễn này trong suốt 16 năm cuộc đời, thật tuyệt vời khi được tham gia vào sê-ri phim này.

Những bộ phim như sê-ri "Điệp viên 007" không xuất hiện nhiều trong thế giới điện ảnh, khoảng cách giữa mỗi tập phim cũng không phải là ngắn, vì vậy, để có được cơ hội đảm nhận vai diễn và tiếp tục quay trở lại qua từng tập phim là điều tuyệt vời nhất, quan trọng nhất, lớn lao nhất, thậm chí là tất cả đối với sự nghiệp diễn xuất của tôi.

Ngay cả trong tổng thể cuộc đời tôi, nhìn lại, đây cũng là một trong những điều lớn lao, quan trọng nhất, đưa lại rất nhiều xúc cảm trong tôi. Tôi rất vui khi có thể kết thúc hành trình của mình theo cách này, tôi sẽ rất nhớ vai diễn. Tôi có thể sẽ rất cay đắng khi xuất hiện người mới thay thế mình đảm nhận vai diễn này".

Cơn mưa lời khen dành cho tập phim mới - "No Time To Die"

Trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, 83% trong số 106 nhà phê bình đang dành cho phim đánh giá tích cực, tương ứng với mức điểm trung bình 7,6/10.

Đánh giá trên trang Rotten Tomatoes hiện đề rằng: "Đây không phải tập phim hấp dẫn hay táo bạo nhất trong chuỗi hành trình của điệp viên 007, nhưng "No Time To Die" kết thúc chặng hành trình của tài tử Daniel Craig trong sê-ri phim này theo cách thỏa mãn nhất".

Bộ phim đã nhận được lời khen ngợi và những đánh giá 5 sao từ nhiều nhà phê bình phim. Nhà phê bình Peter Bradshaw của tờ The Guardian đánh giá đây là "một tập phim kinh điển với rất nhiều xúc cảm cao độ, rất nhiều pha hành động kịch tính, chất hài hước, những cú đau tim, sự kinh hoàng và một chút cổ điển trong cách dàn dựng".

Nhà phê bình Zach Marsh của tờ FilmSpeak đánh giá đây là một trong những tập phim hay nhất của sê-ri phim và đặc biệt đề cao cách dàn dựng các pha hành động trong phim. Diễn xuất của Daniel Craig cũng được đánh giá là ấn tượng hơn tất cả những tập phim khác trong sê-ri và xứng đáng được đề cử Oscar.

Nhà phê bình Robbie Collin của tờ The Telegraph đánh giá bộ phim là một tác phẩm điện ảnh khiến người xem thỏa mãn mọi kỳ vọng. Phim có nghệ thuật quay ấn tượng, khởi đầu bằng những cảnh quay đầy kịch tích dẫn dắt vào một chuyện phim gay cấn và kết thúc một cách cảm động.

Nhà phê bình Kevin Maher của tờ The Times đánh giá bộ phim "gây choáng ngợp". Nhà phê bình Linda Marric của tờ The Jewish Chronicle nhận định: "Đây chính là những gì chúng ta chờ đợi ở lần cuối cùng Daniel Craig vào vai điệp viên James Bond".

Nhà phê bình Barry Hertz của tờ The Globe and Mail đánh giá bộ phim làm thỏa mãn thị giác, khiến người xem "dán mắt" vào những cảnh hành động và không ngừng tự hỏi, bằng cách nào điệp viên 007 có thể thoát ra khỏi những tình huống hiểm nghèo trong phim.

Một số nhà phê bình cũng chỉ ra một số điều họ cảm thấy không hài lòng về bộ phim. Nhà phê bình John Nugent của tờ Empire đánh giá độ dài của phim (2 tiếng 43 phút) là quá nặng nề. Nhà phê bình Clarisse Loughrey của tờ The Independent đánh giá phim "không có điểm nhấn" và vai phản diện của Rami Malek không đưa lại nét đặc sắc cho phim.

Nhà phê bình David Sexton của tờ New Statesman đánh giá phim thiếu sự kết nối giữa các phân đoạn khiến tổng thể phim như một "tuyển tập remix".

Bích Ngọc
Theo Asia One/Hollywood Reporter

Nguồn tin: dantri.com.vn


Covid   Covid-19   Cơn mưa  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...