01/07/2022 11:30  
NTQ và Tata Consultancy Services (TCS) mới đây đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược để cung cấp những giải pháp TCS BaNCS đạt chuẩn quốc tế cho ngành tài chính Việt Nam.

Những năm gần đây, Internet là một phần không thể thiếu trong cuộc sống người Việt. Những ứng dụng như ngân hàng số đã trở nên quen thuộc và giao dịch trực tuyến đã trở thành xu hướng, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, song song với đó, một “chiến trường” khốc liệt giữa các doanh nghiệp tài chính-ngân hàng cũng đã được mở ra trong cuộc chạy đua khả năng chuyển đổi số. Lý do là vì quy trình vận hành truyền thống đang ngày càng gây ra nhiều bất tiện cho khách hàng, trong khi thói quen của họ đã thay đổi sau hai năm cách ly xã hội vì Covid. Chính điều này đã đặt ra nhu cầu cấp thiết cần chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp để bắt kịp với xu hướng mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đặc biệt, trong lĩnh vực tài chính đặc thù, doanh nghiệp nào chậm chân thì càng phải chịu nhiều tổn thất nặng nề.

Dù vậy, công cuộc chuyển đổi số là không hề dễ dàng. Thực tế, các doanh nghiệp tài chính Việt đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, cụ thể: cần thời gian để thị trường làm quen với sản phẩm mới; khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao; thiếu nguồn lực để bắt kịp tốc độ tăng trưởng và chưa linh hoạt thích ứng với sự thay đổi liên tục của các văn bản quy phạm pháp luật.

Nhận thức rõ những vấn đề đó, NTQ và TCS đã bắt tay, cùng đưa ra giải pháp giúp các doanh nghiệp vượt qua mọi thách thức trên. TCS là Tập đoàn CNTT lớn hàng đầu thế giới, thuộc TOP 100 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu; còn NTQ là 1 trong 10 công ty IT tốt nhất Việt Nam. Và cuộc hợp tác chiến lược này đã mở ra một “con đường tắt” giúp các doanh nghiệp tài chính Việt chuyển đổi số nhanh chóng và dễ dàng hơn bao giờ hết, có tên gọi TCS BaNCS.

Lấy học thuyết “Ưu tiên ứng dụng công nghệ số và nền tảng đám mây” làm nền tảng, kết hợp cùng những hiểu biết sâu sắc về thị trường, TCS BaNCS thực sự là giải pháp chuyển đổi số tối ưu nhất hiện nay cho các tổ chức tài chính Việt.

TCS BaNCS đã chứng minh được khả năng tuyệt vời của mình trong lĩnh vực Ngân hàng - Đầu tư - Bảo hiểm toàn cầu với những kết quả đáng kinh ngạc. Đặc biệt, giải pháp này còn giúp cơ cấu lại bộ máy của nhiều doanh nghiệp để vận hành hiệu quả hơn, đem lại nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn cho khách hàng. Với TCS BaNCS, các doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối với một hệ thống đối tác mở, đa dạng, đầy tiềm năng để tự do lựa chọn “lời giải” phù hợp nhất cho bài toán của mình.

“Công nghệ là chìa khóa để các doanh nghiệp tài chính-ngân hàng đạt đến sự phát triển bền vững trong nền kinh tế số và thế giới nhiều biến động ngày nay”, anh Phạm Thái Sơn - CEO NTQ Solution cho biết. “Với việc hợp tác cùng TCS, chúng tôi đang nỗ lực phát triển những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn nữa cho thị trường Việt Nam và khu vực, đồng thời phát triển những mô hình kinh doanh mới đạt chuẩn quốc tế, hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề nhức nhối trong việc tối ưu hóa quy trình vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng”. 

Về NTQ:
NTQ Solution là công ty tư vấn, cung cấp dịch vụ & giải pháp CNTT toàn cầu, hỗ trợ chuyển đổi số cho hàng trăm doanh nghiệp trên thế giới. Sau 11 năm hoạt động, NTQ hiện có gần 1000 nhân sự với trụ sở chính tại Hà Nội và 3 chi nhánh tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Hồng Kông. Hướng tới những giải pháp phần mềm đạt chuẩn quốc tế, NTQ Solution luôn ưu tiên ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất cùng tư duy đổi mới, sáng tạo để giúp khách hàng chủ động chuyển đổi hoạt động kinh doanh dễ dàng, hiệu quả, đạt được giá trị phát triển lâu dài. Trong ngành công nghiệp chiến lược tài chính-ngân hàng, NTQ Solution đã hỗ trợ cho nhiều tổ chức tài chính toàn cầu, bao gồm AIA HongKong, Mixcare, FwD, VHIS-AXA HongKong, Manulife, MBAL…, giúp giảm chi phí hiệu quả, tối ưu vận hành, cải thiện trải nghiệm khách hàng và phát triển những mô hình kinh doanh mới.
Tìm hiểu thêm về NTQ: https://ntq.com.vn
Về TCS BaNCS:
TCS BaNCS mang đến mọi giải pháp cần thiết để giúp các tổ chức tài chính nâng cao trải nghiệm người dùng, nắm bắt kịp thời các công nghệ mở tân tiến và tăng cường sự gắn kết với khách hàng. Được triển khai tại hơn 450 cơ sở trên toàn thế giới, đây là “bộ sưu tập” lớn nhất các ứng dụng dành cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong ngành tài chính thông qua công nghệ đám mây, giúp các doanh nghiệp giải quyết vấn đề nhanh hơn bằng cách tận dụng tối đa sức mạnh của hệ sinh thái số.

Phạm Trang

Nguồn tin: ictnews.vietnamnet.vn


CEO   Covid   Công nghệ   Hà Nội   Ngân hàng   Nhật Bản   Tập đoàn   Việt Nam   chiến lược   công nghệ tiên tiến   doanh nghiệp   dịch vụ   hợp tác   sáng tạo   thói quen   Đầu tư  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...