28/10/2021 13:20  
Một trận đấu tại giải Thai FA Cup 2021/22 xuất hiện "cơn mưa bàn thắng" với tỉ số 22-1 một cách đầy bất thường.
Sự kiện: Bóng đá Thái Lan

Trong những trận đấu bóng đá chuyên nghiệp, việc một đội bóng ghi được 10 bàn/trận là điều cực kỳ hiếm gặp dù ở bất kỳ giải đấu nào trên thế giới. Tuy nhiên, Port FC của Thái Lan vừa tạo nên trận cầu có tới 23 bàn thắng tại giải Thai FA Cup và đội bóng này ghi tới… 22/23 bàn thắng của trận đấu này.

Port FC chỉ mất 17 giây để ghi bàn vào lưới đối thủ với cú đá bồi của Sergio Suarez. 5 phút sau, tỉ số nâng lên thành 2-0 với cú sút phạt đền thành công của David Rochelle. Nanthawat dễ dàng gia tăng cách biệt với pha qua người và dứt điểm ở góc hẹp ở phút 13.

Cứ như vậy, các cầu thủ Port FC nâng tỉ số lên thành 11-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên trong đó Nanthawat có 1 cú hat-trick trong khi Sergio Suarez, David Rochelle và Badin Phala đều có cho mình cú đúp. Cơn ác mộng của thủ thành bên phía Amphawat vẫn chưa dừng lại ở đó.

Thầy trò Dusit Chalermsan tiếp tục có thêm 11 bàn nữa trong hiệp thi đấu thứ hai. Đội chủ nhà chỉ có một bàn thắng danh dự do công của Amnat Thongsuk ở phút 56.

Tỉ số 22-1 quá khủng khiếp khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi về tính minh bạch của trận đấu này. Tuy nhiên, nghi ngờ nhanh chóng được xóa tan khi người ta biết rằng đội chủ nhà MBF Amphawa chỉ là một CLB nghiệp dư đang thi đấu ở giải hạng 4 của Thái Lan trong khi Port FC đang xếp thứ 5 tại giải VĐQG Thai League.

Khoảng cách về trình độ đều dễ dàng đươc nhận thấy nhưng việc Port FC được gặp MBF Amphawa ở vòng 1 Thai FA Cup cho thấy sự bất cập của giải đấu này. Giải đấu này có vòng sơ loại với sự tham dự 13 đội hạng Nhì, 28 đội hạng Ba và 19 đội hạng Tư.

Vòng đấu này chọn ra 30 đội đi tiếp vào vòng 1 cùng 16 đội hạng Nhất (VĐQG). Tuy nhiên, không hiểu sao ban tổ chức lại thêm 3 đội hạng Hai, 7 đội hạng Ba và 8 đội hạng Tư vào cho đủ 64 đội tạo thành 32 cặp mà không có vòng loại nào.  Amphawa là 1 trong 8 đội nghiệp dư được thêm vào ở vòng này nên trận thua thảm họa này cũng là điều dễ hiểu.

Trận thắng 22-1 này giúp Port FC phá kỷ lục chiến thắng đậm nhất của Thai FA Cup. Trước đó, kỷ lục thuộc về Chiangmai United với trận thắng 18-0 trước Singha Ubon FC, một CLB nghiệp dư khác của Thái Lan vào năm 2019. 

Theo Ngọc Lâm (Tạp chí Du lịch TP.HCM)

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bóng đá   Cơn mưa   HCM  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...