24/11/2020 19:20  
Pep Guardiola không những muốn Messi mà còn tham vọng đón cả Grealish về Man City.

   

Việc phong độ của Man City mùa này có dấu hiệu chệch choạc đã khiến báo chí mới đây loan tin đồn rằng đội đương kim Á quân Premier League có thể sẽ từ bỏ ý định đón Lionel Messi. Tin đồn Messi gia nhập Man City đã được đề cập suốt từ mùa hè năm nay sau khi Messi tuyên bố ý định đòi rời Barcelona.

Siêu sao người Argentina muốn rời khỏi sân Nou Camp vì bất mãn với lãnh đạo nhưng mặt khác vẫn muốn đoạt Champions League một lần nữa, và anh coi cơ hội tái ngộ HLV Pep Guardiola sẽ giúp anh đạt được mục đích đó. Tuy nhiên Man City hiện đang đứng thứ 13 trên BXH Premier League và có những lo ngại mùa này họ thậm chí không lọt nổi top 4.

Nhưng mùa giải mới chỉ kéo dài được 9 vòng và Man City thì vẫn chỉ kém top 4 có 6 điểm, hơn nữa vấn đề của họ dường như nằm ở khâu ghi bàn hơn là do lối chơi tệ bởi các chân sút của Man City chấn thương khá nhiều còn các cầu thủ khác dứt điểm kém. Đó là những trắc trở có thể sớm được khắc phục còn tin đồn kia không thực sự có tính xác thực.

Mới đây tờ Manchester Evening News cho biết Man City không những vẫn máu mê theo đuổi Messi, họ còn muốn bổ sung một cầu thủ sáng tạo khác để tăng cường hàng tiền vệ đang có dấu hiệu “lão hóa”. Illkay Gundogan đã sang tuổi 30 còn Kevin De Bruyne chỉ kém 1 tuổi, mà Gundogan thì có thể trở về Đức thi đấu sau mùa này. Man City đã chia tay David Silva và họ đang muốn một tiền vệ hàng đầu trợ giúp lẫn kế tục De Bruyne.

Người được Guardiola “chấm” chính là đội trưởng của Aston Villa, Jack Grealish. Bất chấp người hâm mộ Ngoại hạng Anh biết tới Grealish trong vai trò một cầu thủ chạy cánh trái ở Villa Park, kỳ thực anh xuất thân từ vị trí tiền vệ trung tâm và đó được xem là vị trí sở trường của Grealish khi giúp anh phát huy khả năng đột phá cá nhân bằng cách lùi xuống nhận bóng. Bên cạnh đó Grealish cũng rất chịu khó tranh chấp, khiến HLV Gareth Southgate dùng anh ở vị trí này trên ĐT Anh.

Grealish đã được báo giới Anh so sánh như một “phiên bản nâng cấp” của Mesut Ozil bởi không những kỹ thuật và sáng tạo mà còn chăm chỉ và chịu khó va chạm. MEN thậm chí tiết lộ giữa Guardiola với De Bruyne đã có những cuộc trao đổi với nhau về Grealish và cả hai đều tỏ ra hứng thú với cơ hội đưa tiền vệ quê Birmingham đến sân Etihad. Grealish chưa quá già nhưng tuổi 25 và kinh nghiệm thi đấu ở các tuyển trẻ lẫn giải hạng dưới có nghĩa anh không phải một cầu thủ khờ khạo.

Grealish đã từng được MU quan tâm như “phương án B” trong quá trình theo đuổi Jadon Sancho, nhưng Aston Villa đã hét giá 80 triệu bảng để giữ anh. Dù vậy Grealish có khả năng cao sẽ rời Villa sau mùa này do đã có công giữ cho đội bóng quê nhà trụ hạng, anh được tăng lương lên 135.000 bảng/tuần hồi tháng 9 vừa qua nhưng Man City sẵn sàng tăng lên 220.000 bảng/tuần, kèm theo mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng cho “The Villans”.

Việc Messi có thể đến Man City dưới dạng chuyển nhượng tự do có nghĩa Man City sẽ dồn được ngân sách mua sắm vào mục đích mua Grealish, và sở hữu cả Grealish lẫn Messi sẽ là một thành công chuyển nhượng ngoài mong đợi của Man City dù họ đã được biết đến từ lâu là ông lớn giàu nứt đố đổ vách. Khó khăn tất nhiên vẫn sẽ nằm ở phía Aston Villa, họ chắc chắn muốn nhiều hơn một ông lớn theo đuổi Grealish để có điều kiện nâng giá.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Ngoại hạng Anh   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...