19/09/2022 17:04  
Nhiều nhân tố trẻ được góp mặt tại đội tuyển quốc gia cho giải giao hữu quốc tế lần này. Đây là cơ hội để ông Park Hang-seo tạo ra luồng gió mới cho Đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 31 cầu thủ. Bên cạnh dàn cầu thủ dạn dày kinh nghiệm đã từng cùng đội tuyển xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV trưởng Park Hang Seo cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ giàu triển vọng nhằm tạo chiều sâu lực lượng hướng tới các mục tiêu khác trong tương lai của ĐT Việt Nam.

Trong số 31 tuyển thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập lên Đội tuyển Việt Nam lần này, có 9 tuyển thủ trong độ tuổi U23. Trong đó, thủ môn Nguyễn Văn Toản (1999), hậu vệ Đoàn Văn Hậu (1999), trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1999), trung vệ Nguyễn Thanh Bình (2000) là nhóm cầu thủ từng có thâm niên khoác áo đội tuyển. Còn những tuyển thủ khác như hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân (2000), Phan Tuấn Tài (2001), trung vệ Lương Duy Cương (2001), tiền vệ Khuất Văn Khang (2003), Phạm Đình Duy (2002), tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (2000), đây mới là lần đầu tiên họ vinh dự được khoác trên mình màu áo của Đội tuyển Việt Nam.

Văn Hậu vốn là gương mặt trẻ thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập, sự trở lại của cầu thủ này làm ông Park thêm yên tâm ở hành lang trái. Đội tuyển Việt Nam cũng có thêm một sự lựa chọn chất lượng tại vị trí cầu thủ chạy cánh trái với sự góp mặt của Phan Tuấn Tài, cầu thủ đã có nhiều chuyển biến vượt bậc trong năm 2022. Từ một cầu thủ ít người biết đến, Phan Tuấn Tài đã tiến bộ không ngừng, giành suất đá chính trong màu áo U23 Việt Nam tại Giải U23 Đông Nam Á 2022, SEA Games 31 và U23 châu Á 2022.

Cặp trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình là những cầu thủ được HLV Park Hang Seo trao cơ hội “thử lửa” tại Vòng loại 3 - World Cup 2022. Qua những trận đấu với những đối thủ mạnh tại đấu trường châu lục, bộ đôi trên đã cho thấy sự tiến bộ, trưởng thành vượt bậc về mặt chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu. Đến khi trở về thi đấu tại V.League 2022, họ đã trở thành những trụ cột tại đội bóng của mình. Ở đợt tập trung lần này, dù Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu những trung vệ tốt nhất như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng...

Trên hàng công, với màn thể hiện ấn tượng tại Đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31 và Giải U23 châu Á 2022, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng đã lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang Seo. Chân sút đang thuộc biên chế Viettel là mẫu tiền đạo khá lợi hại với khả năng chọn vị trí và dứt điểm bằng đầu trong vòng 16m50 của đối phương. Mạnh Dũng được kỳ vọng sẽ giúp HLV Park Hang Seo có thêm phương án tấn công mới, san sẻ vai trò ghi bàn với tiền đạo chủ lực Tiến Linh.

Cùng với đó, Đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục giới thiệu thêm 2 gương mặt khác lên Đội tuyển Việt Nam là cầu thủ đa năng Lương Duy Cương và tiền vệ Khuất Văn Khang. Trong khi Duy Cương có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ, hậu vệ cánh phải và tiền vệ phòng ngự thì Văn Khang là mẫu tiền vệ tổ chức với kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt. 

Một gương mặt khác là tiền vệ trẻ Phạm Đình Duy được góp mặt trong màu áo đội tuyển dù chưa từng thi đấu cho các Đội tuyển trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Phạm Đình Duy khi tại V.League 2022, tiền vệ trẻ của Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã có được vị trí đá chính trong 16 trận đấu đã qua. Anh cũng để lại dấu ấn với 4 bàn thắng.

Sự bổ sung thêm sức trẻ, góp phần tạo nên sức sống mới cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Đồng thời, Đội tuyển Việt Nam sẽ có những sự thử nghiệm nhất về mặt nhân sự để hướng đến AFF Cup 2022 và những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


AFF Cup   FIFA   HLV   Việt Nam   World Cup   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...