14/10/2020 0:41  
(Tin thể thao – Tin quần vợt) Sau danh hiệu thứ 13 ở Roland Garros, mục tiêu của Rafael Nadal là chinh phục những kỷ lục tiếp theo.

  

Đánh bại Djokovic để đoạt chức vô địch Roland Garros 2020, Nadal đã tự phá vô số kỷ lục cá nhân. Trong đó đáng chú ý bao gồm 13 danh hiệu cao quý trên mặt sân đất nện, 100 trận thắng tại giải đấu này và cũng là thứ 999 trong sự nghiệp.

Nhưng điều quan trọng nhất, tay vợt Tây Ban Nha đã cân bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam của Roger Federer, đồng thời nới rộng khoảng cách với Djokovic lên thành 3 danh hiệu. Với tinh thần hưng phấn và thể lực sung mãn, tạp chí AS tin tưởng “Bò tót” đang tràn đầy tự tin hướng đến những mục tiêu phía trước.

“Vua” danh hiệu Grand Slam

Sau khi có Grand Slam thứ 20 tại Paris, chắc chắn Nadal sẽ không dừng lại. Cơ hội để tay vợt Tây Ban Nha vượt qua Federer trở thành tay vợt có số danh hiệu cao quý nhất làng quần vợt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lúc này “Tàu tốc hành” đã 39 tuổi, còn thời gian lại đang ủng hộ Nadal khi anh đang 34 tuổi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chỉ cần thêm 1 Grand Slam, tay vợt người Tây Ban Nha sẽ chính thức trở thành “vị vua” mới của làng banh nỉ thế giới.

1000 trận thắng

Vừa hoàn tất 100 chiến thắng trên mặt sân đất nện nhưng Nadal lại thiếu 1 trận đấu nữa để lập kỷ lục 1000 trận thắng trong sự nghiệp. Thật may, giải đấu Paris Masters diễn ra từ 31/10 đến 8/11 sẽ là cơ hội tuyệt vời để Nadal hoàn thành mục tiêu này.

Ngoài ra trong sự nghiệp, Nadal vừa bổ sung danh hiệu thứ 86, nhưng vẫn còn kém Jimmy Connors (109), Federer (103) và Ivan Lendl (94).

Chinh phục ATP Finals

Thật khó tin là ATP World Tour Finals, hay giờ là ATP Finals, chưa một lần ghi tên Nadal trên bảng vàng, dù tay vợt người Tây Ban Nha đã lọt vào chung kết năm 2010 (thua Roger Federer) và 2013 (thua Novak Djokovic). Chính bởi vậy, dịp cuối năm với phong độ lên cao ngút sau chức vô địch Roland Garros sẽ là cơ hội hoàn hảo để Nadal chinh phục danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp.

Trở lại vị trí số 1 thế giới

Nadal từng nắm giữ vị trí số 1 thế giới trong khoảng thời gian 209 tuần. Mặc dù vừa vô địch tại Paris nhưng Nadal vẫn kém Djokovic khoảng cách 1.890 điểm.

Theo lịch đến cuối năm Nadal sẽ có thể rút ngắn khoảng cách, nhưng mọi thứ vẫn sẽ chỉ được định đoạt ở Australian Open sang năm.

Danh hiệu ATP 1000

Sau khi bỏ qua Cincinnati và Rome Masters, Nadal đã để cho Djokovic vượt qua về số danh hiệu ATP 1000 (35 - 36). Chính bởi vậy, giải đấu Paris Master sẽ là thời cơ để Nadal tìm cách san bằng cách biệt với chính đối thủ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Roland Garros   chinh phục  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...