02/07/2022 10:15  
Mỹ phẩm dưỡng trắng LANCI là hiện thân của “chất Hàn Quốc” chân thật, đồng thời cũng là tinh hoa của quá trình nghiên cứu suốt 10 năm của một nữ CEO trẻ, có nội lực mạnh mẽ - Văn Huyền Trân.

Đến với mỹ phẩm dưỡng da vừa là cái duyên vừa là may mắn của Văn Huyền Trân. Xuất thân trong gia đình có 16 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực logistics giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nên Văn Huyền Trân may mắn được tiếp xúc, giao thương với đối tác Hàn Quốc gần như mỗi ngày. Huyền Trân bộc bạch: “Chất Hàn Quốc ngấm vào tôi tự nhiên như hơi thở. Không chỉ là nhờ đôi ba chuyến công tác, mà vì từ ấu thơ tôi đã lớn lên cùng văn hoá của xứ sở kim chi”.

Sự chỉn chu đẹp đẽ trong từng món quà nhỏ của người Hàn Quốc luôn hấp dẫn Huyền Trân mỗi khi nhận được. “Tôi vẫn còn nhớ, món quà đầu tiên từ Hàn Quốc được gói bằng khăn lụa. Ngay từ giây phút đó, ấn tượng về cái đẹp và sự bắt mắt trong mọi thứ của người Hàn Quốc đã in đậm trong tôi. Đó là nét văn hóa của người Hàn, làm gì cũng chỉn chu đến từng chi tiết, dù là dịch vụ hay sản phẩm”, Huyền Trân cho biết. 

Điều làm cô tò mò và hết sức ngạc nhiên là “văn hóa dưỡng da ở Hàn Quốc”. Đường phố Seoul ngập tràn những khuôn mặt có làn da hoàn hảo, thôi thúc Huyên Trân tìm hiểu và đây là khởi duyên để sau này Huyền Trân sáng lập lên thương hiệu mỹ phẩm dưỡng trắng LANCI.

Gia đình Huyền Trân sống cùng với người Hàn Quốc và thường xuyên đi lại giữa hai quốc gia, nên cô có điều kiện quan sát cách sống của họ trong suốt thời niên thiếu đến khi trưởng thành. Cô nhận ra người Hàn Quốc luôn tập trung chăm sóc da từ sâu bên trong và dưỡng da trước khi những đốm nâu và dấu vết thời gian bắt đầu xuất hiện. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Hàn Quốc đã được hướng dẫn chăm sóc da, từ bước rửa mặt đến dùng kem chống nắng. Hầu hết người Hàn Quốc thường sử dụng 6 - 10 sản phẩm trong một quy trình chăm sóc da hằng ngày, với tiêu chí là một làn da căng mướt, không bóng dầu. Đây là điểm khác biệt rõ rệt nhất với đại đa số người Việt Nam.

Từ mơ ước đến sự thất vọng

Là người yêu cái đẹp, Huyền Trân cũng luôn mong muốn có một làn da đẹp và khỏe như người Hàn Quốc. Cô đã thử qua rất nhiều nhãn mỹ phẩm, từ bình dân đến cao cấp, từ mỹ phẩm thiên nhiên đến đặc trị, kết quả vẫn không thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Điều này đã khiến Huyền Trân quyết tâm tìm bằng được lý do.

Sự khác biệt rất rõ ràng mà Huyền Trân gần như bỏ quên, đó là khí hậu và con người khác biệt giữa Việt Nam với Hàn Quốc. Việt Nam có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nên những sản phẩm sử dụng trên da thường bị bết dính và thẩm thấu không nhanh. Có thể đây là một trong những nguyên nhân làm cho mỹ phẩm Hàn Quốc dù tốt cũng không thể phát huy hết công dụng. 

Bên cạnh đó, thói quen dưỡng da của phụ nữ Việt Nam rất khác biệt. “Còn bé đừng chăm chút điệu đà”, “Lớn rồi lo cho gia đình trước rồi lo cho bản thân sau” – những lời dặn dò phổ biến này cũng phần nào cản bước phụ nữ Việt Nam biết chăm sóc làn da của mình. Phần lớn phụ nữ Việt Nam tầm 23 tuổi trở lên mới bắt đầu quan tâm đến việc dưỡng da. Có một số người lo sợ, nếu sử dụng mỹ phẩm sớm sẽ làm tổn thương làn da non trẻ từ sâu bên trong. Những quan niệm khác biệt ấy góp phần làm làn da của phụ nữ Việt Nam mất đi vẻ đẹp, nhưng Huyền Trân tin rằng “khác biệt cũng có thể làm nên điều đặc biệt”.

Hành trình hợp tác với nhà máy uy tín Hàn Quốc

Nhiều lần tham gia các sự kiện hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, được gặp gỡ đại diện của nhiều nhãn mỹ phẩm, công ty sản xuất mỹ phẩm, Huyền Trân chợt lóe lên ý tưởng: “Sản xuất ra một sản phẩm mang những ưu điểm của mỹ phẩm Hàn Quốc như căng mướt, trắng tự nhiên, nhưng lại phù hợp với làn da và khí hậu của Việt Nam. Và đặc biệt là phải sử dụng dài lâu mà không làm tổn hại da”.

Làn da phụ nữ Việt Nam đa phần đã chịu tổn thương do tác động từ khí hậu làm da mỏng và yếu đi, khi không biết chăm sóc lại khiến tình trạng da tệ đi. Đây là điều khiến Văn Huyền Trân băn khoăn khi nghiên cứu và lựa chọn nhà máy sản xuất, từ chất lượng đến độ an toàn và các chứng nhận tiêu chuẩn. Sau khi đã thử nghiệm sản phẩm từ hàng chục nhà máy khác nhau, Huyền Trân quyết định hợp tác với một nhà máy thuộc tổ hợp Samsung International. 

Việc hợp tác với Samsung International ban đầu là một bài toán nan giải. Người Hàn Quốc rất thẳng thắn và kỹ tính trong giao thương, đặc biệt là trong ngành mỹ phẩm. Trải qua hơn 3 tháng thương thuyết, nhờ có kinh nghiệm kinh doanh của gia đình, cuối cùng mỹ phẩm dưỡng trắng da LANCI của Huyền Trân cũng được chấp nhận sản xuất độc quyền tại nhà máy Samsung International. 

LANCI - Mỹ phẩm dưỡng trắng chuyên sâu dành riêng cho phụ nữ Việt Nam

Năm 2017, LANCI hoàn thiện và được đưa về Việt Nam. LANCI tự hào là nhãn mỹ phẩm dưỡng trắng chuyên sâu phù hợp với làn da của phụ nữ Việt Nam. Chỉ cần 1 giây miết nhẹ trên da, làn da của bạn sẽ sáng mướt rõ rệt. Và đúng như cam kết, sản phẩm LANCI dưỡng trắng sáng từ sâu bên trong nên đã được khách hàng tín nhiệm trong 5 năm qua. 

LANCI có khởi đầu đáng nhớ, sau 5 năm đã chinh phục khách hàng từ bỡ ngỡ nghi ngờ đến quen thuộc, tin tưởng. Sự nhìn nhận của mỗi khách hàng là một chữ ký tin tưởng và đóng dấu xác nhận những thành tựu mà LANCI đạt được. Văn Huyền Trân, người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm LANCI tự tin cho rằng, dòng sản phẩm dưỡng trắng này còn có thể cạnh tranh ngay trên thị trường Hàn Quốc.

Mã gen của LANCI là “chất Hàn Quốc”. Sức mạnh của LANCI là khả năng dưỡng trắng gần như ngay lập tức mà vẫn an toàn. LANCI hiện đã “trưởng thành”, vừa hoàn thành bước nâng cấp chất lượng và sẵn sàng vươn xa hơn trong tương lai.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


CEO   Việt Nam   chinh phục   dịch vụ   hợp tác   logistics   sản xuất   thói quen  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...