09/04/2021 20:06  

Tình hình biên giới Nga - Ukraine trở nên căng thẳng, đứng trước nguy cơ chiến tranh, trong những ngày qua do Moscow phát đi thông điệp sẽ can thiệp nếu Kiev tiến hành tấn công vào lực lượng nổi dậy ở vùng Donbas nằm khu vực đông nam Ukraine. Moscow thể hiện sự hậu thuẫn mạnh mẽ dành cho lực lượng nổi dậy ở Donbass vốn được cho là thân Nga.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi Phó chánh văn phòng Điện Kremlin Dmitry Kozak tuyên bố Nga sẽ buộc phải bảo vệ công dân nước này sống tại vùng Donbass, ở khu vực đông nam Ukraine, nếu lực lượng quân đội Ukraine mở cuộc tấn công nhằm tái chiếm vùng này. Thậm chí, TASS dẫn tuyên bố của ông Kozak đe dọa nếu quân đội Ukraine khai hỏa nhằm vào Donbass thì đó là “khởi đầu cho “ngày tàn” của Ukraine”.

Chính quyền Mỹ thông tin Nga đang tập trung lực lượng tại biên giới Ukraine với số lượng đông nhất từ khi sáp nhập Crimea vào năm 2014. Cụ thể hơn, một số nguồn tin cho rằng Nga đã điều động 28 đơn vị quân đội cấp tiểu đoàn đóng tại nhiều khu vực gần biên giới với Ukraine.

Moscow thừa nhận diễn ra các hoạt động chuyển quân nhưng cho rằng điều này không nhằm đe dọa bên nào. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo đang điều hơn 10 tàu hải quân từ biển Caspi đến biển Đen tập trận. Trong cuộc điện đàm mới đây với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây đã kích động căng thẳng liên quan tình hình Ukraine, trong khi bà Merkel kêu gọi Nga kiềm chế.

Giữa bối cảnh căng thẳng như vậy, tờ Daily Mail ngày 9.4 đăng tải một số hình ảnh từ đoạn video trên mạng xã hội được cho là quay lại cảnh Nga rầm rộ điều động vũ khí đến vùng biên giới với Ukraine. Dưới đây là các hình ảnh do Daily Mail đăng tải về các loại khí tài của Nga trên đường đến biên giới với Ukraine để sẵn sàng chiến tranh.

Nguồn tin: thanhnien.vn


TASS   Tổng thống   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...