20/11/2020 20:20  
Tiếng gào thét giữa đêm và cảnh tượng hãi hùng ô tô tông 10 xe máy ở Sài Gòn; Gần hai năm, lô gỗ sưa "trăm tỷ" ở Hà Nội vẫn nằm trong thùng container; Trịnh Xuân Thanh đề nghị gì để ông Đinh La Thăng quyết chỉ định thầu... là những tin nóng nhất 24h qua.

Tiếng gào thét giữa đêm và cảnh tượng hãi hùng ô tô tông 10 xe máy ở Sài Gòn

Khoảng 21h20 tối 19/11 ô tô 7 chỗ BKS 51H - 420.61 lưu thông trên Quốc lộ 1K hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Khi đến đoạn giao với đường số 11 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức), phương tiện bất ngờ mất kiểm soát lao vào dòng xe máy đang dừng chờ đèn đỏ giữa con lươn để qua đường.

Cú tông mạnh khiến 10 xe máy bị ủi văng, nằm la liệt trên đường. Ô tô 7 chỗ lao qua làn đường ngược lại mới dừng.

Anh Lê Văn Linh, nhân chứng tại hiện trường cho biết đã gào thét cho nhóm người đang dừng đèn đỏ bỏ chạy nhưng mọi người không chạy kịp.

Tài xế Lê Chí Hùng (40 tuổi, ngụ quận 12) đã đến công an trình diện và khai nhận sau khi xảy ra va chạm với một xe máy vào thời điểm trên, ô tô bị cấn tay lái lao sang trái tông liên tiếp 9 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và được đưa đi cấp cứu. May mắn, các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, hiện đã xuất viện.

Gần hai năm, lô gỗ sưa "trăm tỷ" ở Hà Nội vẫn nằm trong thùng container

Sau gần hai năm chặt hạ, lô gỗ sưa “trăm tỷ” ở Hà Nội chưa tìm được “chủ nhân mới”, vẫn đang được bảo quản, nằm “ế ẩm” trong thùng container.

Theo người dân thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội), lô gỗ sưa trăm tỷ vẫn chưa thể bán, phiên đấu giá không biết bao giờ mới thực hiện trở lại.

“Ngày xưa nhiều người hỏi mua lắm, toàn trên trăm tỷ, tuy nhiên bán “tay bo” nên không được phép, phải qua đấu giá. Vì hình thức bán này tôi nghĩ rất khó để bán và để lâu trong thùng container, chất lượng gỗ sụt giảm, như vậy giá trị sẽ không còn được cao như trước”, anh Q.C (trú thôn Phụ Chính) cho hay.

Trước đó, hồi tháng 1/2019, người dân trong thôn Phụ Chính cùng lực lượng chức năng chặt hạ 2 cây sưa tại chùa Vĩnh Phúc. Người dân sau đó kiểm đếm gỗ và cho vào trong thùng container, bảo quản, trông giữ nghiêm ngặt chờ thời điểm đem ra bán đấu giá. Tổng trị giá số gỗ này theo khởi điểm tạm tính là hơn 146 tỷ đồng.

Đến tháng 11/2019, 3 lần dự định đấu giá bán lô gỗ sưa nói trên đều thất bại.

Tháng 5/2020, đại diện lãnh đạo thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, vẫn chưa có kế hoạch đấu giá trở lại lô gỗ sưa trăm tỷ.

Trịnh Xuân Thanh đề nghị "ngon ngọt" thế nào để ông Đinh La Thăng quyết chỉ định thầu

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng- nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trịnh Xuân Thanh-nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí (PVC) cùng 10 bị can khác về các tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, năm 2008, sau khi Công ty CP Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) - chủ đầu tư dự án Ethanol Phú Thọ phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu TK05 xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol nhiên liệu để sơ tuyển lựa chọn nhà thầu, đã có 6 nhà thầu nộp hồ sơ ứng tuyển. Tuy nhiên, tất cả hồ sơ đều chưa đạt đủ các tiêu chí, trong đó liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T chưa đạt các tiêu chí về năng lực kỹ thuật, năng lực tư vấn…

Mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực Ethanol, nhưng từ trước khi PVB triển khai lựa chọn nhà thầu, bị can Đinh La Thăng với vai trò Chủ tịch HĐQT PVN đã chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng việc giao thầu cho PVC theo đề nghị của bị can Trịnh Xuân Thanh.

Quá trình thực hiện gói thầu, do liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực nên dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ liên tục bị chậm tiến độ. Đến tháng 3/2013, PVC đã đơn phương dừng thi công dự án và chưa có hạng mục nào hoàn thành.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi chỉ định thầu cho liên danh không đủ năng lực của các bị can đã gây thiệt hại cho PVB hơn 543 tỷ đồng.

Hà Nội xin ý kiến người dân về cột mốc km0 ở Hồ Gươm

Sáng 20/11, quận Hoàn Kiếm phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Triển lãm lấy ý kiến cộng đồng về các phương án đạt giải cuộc thi thiết kế Cột mốc Km0 ở Hồ Gươm.

Các phương án thiết kế Cột mốc Km0 được trưng bày tại Trung tâm thông tin quận Hoàn Kiếm, số 2 Lê Thái Tổ. Đây đều là các phương án thiết kế xuất sắc, đạt giải cao trong Cuộc thi thiết kế Công trình Cột mốc số 0 tại khu vực Hồ Gươm được phát động hồi tháng 6/2020.

Trong số này có phương án thiết kế đạt giải nhất là ý tưởng thiết kế cột mốc số 0 bằng công nghệ tia lazer tạo hình chiếu 3D trong không gian. Phương án thiết kế này đặt vị trí của cột mốc trước quảng trường Lý Thái Tổ.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết đến nay, Dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật hồ Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành với các hạng mục kè hồ, thoát nước, cấp điện cấp nước đã hoàn thiện, khánh thành vào dịp 1010 năm Thăng Long Hà Nội.

Việc tổ chức triển lãm các phương án thiết kế Cột mốc số 0 bên hồ Hoàn Kiếm là dịp để lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, sự quan tâm của cộng đồng, người dân, các chuyên gia, để hoàn thiện hơn, trước khi triển khai.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HCM   Hà Nội   Tập đoàn   Việt Nam   chuyên gia   hành vi   hạ tầng kỹ thuật   sản xuất   Ô tô  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...