22/12/2021 9:10  
Nếu bạn luôn hướng tới sự bình đẳng, bảo vệ bình đẳng nam nữ, tôn trọng nữ quyền thì đừng quên rằng, đàn ông cũng cần được quan tâm và chia sẻ.

Mỗi người đàn ông ở một độ tuổi đều có những áp lực rất riêng nhưng đa số họ chọn giữ cảm xúc của riêng mình. Và thế là một định kiến ra đời: Đàn ông thì không kể lể tâm sự, không khóc, rồi đích thị là "không được khóc".

Nhưng chúng ta là con người mà, trời sinh con người đi cùng với giọt nước mắt rất tự nhiên, đó là biểu hiện của việc mỗi người tự xoa dịu cảm xúc, tự làm vợi đi những áp lực trong lòng.

Dù là giới tính nào, mỗi người đều có áp lực. Và áp lực của con người thay đổi, chuyển biến dần khi xã hội họ đang sống thay đổi, giai đoạn cuộc đời thay đổi. Đối với một chàng trai đang ở ngưỡng tuổi còn rất sung sức trong thế giới rộng lớn của những người trưởng thành, áp lực của họ là gì? 

Thừa nhận bản thân đang phải đối diện với những áp lực vô hình, Quang Kiên (27 tuổi, Mộc Châu) bày tỏ: "Đối với mình, thời điểm này chính là giai đoạn mình cảm thấy khá áp lực. Mọi người hay nói đàn ông phải làm việc lớn, phải là trụ cột, phải có sự nghiệp, chỗ đứng trong xã hội... còn bản thân mình thì lại đang loay hoay, không biết là mình đang làm gì, mình là ai?".

Từng thử sức không ít ở những lĩnh vực khác nhau để trải nghiệm và tìm kiếm công việc phù hợp, từ làm biên tập video, MC, nhân viên ngân hàng, kinh doanh... nhưng chàng trai 9x vẫn cảm thấy không thật sự vui vẻ.

"Có lẽ mình đang tìm một công việc phù hợp với sở trường mà có thể làm cả ngày và tìm được niềm vui trong đó thì mọi vấn đề trên của mình sẽ được giải quyết. Đó là áp lực trong thời điểm hiện tại của mình. Còn những người anh em đã có gia đình, họ lại có những áp lực riêng, đó là trách nhiệm chăm lo cho vợ con, áp lực kinh tế...".

Hiện cậu bạn vẫn mạnh mẽ vượt qua và nỗ lực làm đúng trách nhiệm của một đấng nam nhi.

"Rốt cuộc thì trong cuộc sống này không chỉ riêng nam giới chúng mình gặp áp lực mà nữ giới hiện đại cũng có những áp lực không kém gì. Họ cũng có gia đình, bố mẹ, anh chị em và công việc, sự nghiệp. Chưa kể đến sau khi kết hôn nữ giới sẽ có thêm giai đoạn phải sinh con, lúc đó còn vất vả hơn nam giới rất nhiều. Trong gia đình và ngoài xã hội mình nghĩ nếu có thể thì nam giới và nữ giới nên chia sẻ công việc cùng giúp đỡ nhau", Quang Kiên chia sẻ.

Trước kia đa phần mọi người sẽ luôn cho rằng phụ nữ là chỗ dựa tinh thần, hỗ trợ sự nghiệp của người đàn ông, là người "đứng sau" thành công của người đàn ông, họ sẵn sàng lo toan mọi thứ trong gia đình. Nhưng Quang Kiên lại cho rằng trong cuộc sống hiện đại phụ nữ và đàn ông đều có thể đồng hành, hỗ trợ nhau và là chỗ dựa về tinh thần của nhau. Dù có mạnh mẽ tới đâu đàn ông vẫn rất cần một điểm tựa khi mệt mỏi.

"Thế nên dù là phụ nữ hay đàn ông thì đều như một "món quà" mà thế giới gửi đến, để sưởi ấm chúng ta trong cuộc sống này", Quang Kiên chia sẻ.

Là một người có lối sống phóng khoáng, không bị ràng buộc và áp lực bởi những định kiến về giới, bạn Thành Luân (25 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Với mình, nam giới không cần phải cảm thấy bị đè nén bởi những định kiến trong xã hội mà quan trọng hơn là cần phải có lý tưởng sống rõ ràng. Tuy nhiên không phải anh em nào cũng may mắn biết lý tưởng của mình là gì. 

Ở thời điểm hiện tại, lý tưởng sống của mình là luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để phát triển bản thân từng ngày. Để đạt được những mục tiêu bản thân đề ra. Gặp khó khăn thì không chùn bước mà cố gắng tìm ra nhiều giải pháp để xử lý thay vì ngồi tìm lý do", Thành Luân nói.

21 tuổi, khi bạn bè còn đang lựa chọn học tập, Thành Luân mạnh dạn khởi nghiệp, hành trình gây dựng sự nghiệp của Thành Luân cũng chẳng mấy dễ dàng, thất bại liên tục khiến Luân gặp không ít áp lực về tâm lý.

"Thời điểm này, mình nói là cuộc sống mình không áp lực có lẽ bởi vì quãng thời gian khởi nghiệp đã tôi luyện cho mình một Thành Luân như bây giờ. Rất nhiều khó khăn mà mình phải đối diện, nhiều thứ phải lo, như nguồn vốn, kiến thức, kinh nghiệm, và đặc biệt là chính tâm lý của mình.

Nhưng thật may mắn, mình luôn có gia đình ủng hộ phía sau, là động lực to lớn để mình tiếp tục hành trình. Hai năm trở lại đây mình tập trung vào ngành du lịch nhưng đúng thời điểm dịch bệnh căng thẳng. Có rất nhiều lúc chán nản vì không đạt được mục tiêu đề ra ban đầu nhưng mình vẫn quyết sáng tạo, thay đổi để tìm ra giải pháp thích hợp", Thành Luân chia sẻ.

Có cảm thấy áp lực và mệt mỏi hay không Thành Luân cho rằng đều ở cách bản thân mỗi người nhìn nhận vấn đề. Đối diện với những áp lực trong cuộc sống anh em hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực, dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn bằng việc đi đâu đó, nói chuyện chia sẻ với những người thân thiết.

Thành Luân bộc bạch: "Mình quyết định kết hôn ở tuổi 25, mình nghĩ rằng, với đàn ông, vợ con gia đình sẽ luôn là nguồn động lực lớn nhất để chúng mình phát triển sự nghiệp. Chỉ cần một lời động viên về mặt tâm lý và ủng hộ vô điều kiện, tâm lý thoải mái thì đàn ông sẽ làm được nhiều việc dù cho áp lực có đè nặng đến đâu. Như anh em vẫn thường nói đùa: "Chỉ cần một điểm tựa chúng tôi sẽ cân cả thế giới này".

Ngọc Linh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   MC   căng thẳng   du lịch   kết hôn   sáng tạo  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...