13/10/2021 11:10  
Giới trẻ ngày nay thoải mái thể hiện cá tính thông qua thời trang; nhiều bạn không ngần ngại "khoe da thịt", trong khi một số khác lại cảm thấy lạc lõng với phong cách táo bạo ấy…

"Hở hang không có nghĩa là hư hỏng"

Nữ Trung úy Nguyễn Đặng Anh Phương (sinh năm 1995, quê Hà Tĩnh) gần đây "nổi như cồn" trên mạng xã hội với gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng gợi cảm và sự thông minh, đa tài. 

Sở hữu hình thể đẹp, chuẩn mẫu nên Anh Phương tự tin theo đuổi các phong cách thời trang khác nhau. Hot girl 9X cho biết: "Bình thường lên đơn vị thì mặc quân phục theo quy định nhưng khi ra ngoài, mình có nhiều phong cách khác nhau; có lúc "bánh bèo", nữ tính, lúc lại khỏe khoắn, năng động. Thỉnh thoảng mình cũng mặc sexy một chút theo yêu cầu công việc chụp mẫu ảnh".

Anh Phương cũng thẳng thắn chia sẻ rằng bố mẹ cô thích con gái ăn mặc theo phong cách lịch sự, nhẹ nhàng hơn. "Nhưng vốn là những người hiện đại và tin tưởng vào sự lựa chọn của con gái, nên bố mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ, miễn sao không mặc lố lăng, mất hình ảnh là được"- người đẹp sinh năm 1995 chia sẻ.

Trong khi đó, sở hữu gương mặt xinh như búp bê cùng thân hình nóng bỏng, lại có gu ăn mặc sexy, có phần "táo bạo", Hoàng Học (24 tuổi, sinh sống tại TPHCM) chia sẻ: "Mình đã cố gắng để có một thân hình sexy thì tại sao không chọn những trang phục khoe được hết sự sexy đó? Mình nghĩ "hở hang không có nghĩa là hư hỏng".

Cô nàng bộc bạch: "Mình cũng là một cô gái theo hình mẫu sexy, và mình hoàn toàn bác bỏ ý nghĩ cởi là hư, không thể nào đánh giá một người qua hình ảnh thấy trên mạng xã hội, mặc hay chụp sexy là sở thích của mỗi người, họ có quyền theo đuổi phong cách riêng. Không phải cứ ăn mặc sexy là hư hỏng.

Đôi khi mình cũng nhận được những lời bình luận khiếm nhã, thiếu tinh tế trên mạng xã hội vì mặc đồ sexy. Nhưng mình biết rõ bản thân mình là người như thế nào, nên mình không để ý những lời nói đó".

Độc mà không "dị"

Là một trong những người trẻ đi theo phong cách phi giới tính và phù hợp với bản thân, Trung úy Hà Duy Trường (sinh năm 1995, quê Sơn La) thấy đây là phong cách "độc" mà không "dị".

Duy Trường chia sẻ rằng mình khá thoải mái khi diện đồ phi giới tính như quần ống rộng, quần bó, túi tote (túi bản lớn) hoặc có phụ kiện đi kèm. 

"Ở nước ngoài, đó là phong cách thịnh hành, nhưng khi du nhập vào Việt Nam khi đi ngoài đường mình mặc như vậy người ta hay xì xào. Nhưng mình cũng không để tâm, vì mình cảm thấy nó đẹp và tự tin. Mình làm sao điều khiển được suy nghĩ của người khác", Duy Trường bộc bạch.

Duy Trường chia sẻ: "Mình luôn phối hợp trang phục phi giới tính nhưng vẫn dừng lại ở mức an toàn. Đa số chọn màu đen hoặc trắng, hai màu căn bản nhất mà nam nữ đều mặc được. Áo thun hay sơ mi trơn, quần jeans, giày kiểu dáng cổ điển, ba lô, nón phớt, đồng hồ hay nước hoa... là những món không thể thiếu trong phong cách này. Phá cách hơn một chút là áo in họa tiết, áo khoác dáng dài, bông tai... đa phần là hàng nhập, trong nước gần như không có".

Lạc lõng giữa "rừng" thời trang táo bạo và độc lạ

Hoàng Ngọc Khánh Linh (Sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) quan niệm: "Mặc đẹp không chỉ làm đẹp cho bản thân mà còn đem đến sự say mê, thích thú tạo nên thiện cảm cho người khác, đồng thời thể hiện sự tôn trọng bản thân và mọi người xung quanh. Cũng chính vì thế mà dân gian có câu "ăn cho mình, mặc cho người"".

"Nhưng mặc cũng không hẳn là cho người, vì mặc trước hết là cho chính mình; mặc để bảo vệ cơ thể, để làm đẹp cho bản thân, một người mặc đẹp bao giờ cũng được người khác ngưỡng mộ. Nó thể hiện gu thẩm mỹ và trình độ văn hóa của mỗi người, do đó nên hiểu mặc cho mình mà còn cho mọi người.

Vì thế mặc sao cho đẹp, sang trọng, đứng đắn, đúng với điều kiện, hoàn cảnh làm việc. Và điều quan trọng là mặc thế nào để hòa vào lối sống cộng đồng, làm đẹp cùng cộng đồng, xã hội và dân tộc, phù hợp với xu thế thời đại", nữ sinh này cho hay.

Cùng quan điểm với Khánh Linh, bạn Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh viên năm 3,  Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) nói: "Các bạn lựa chọn cho mình cách ăn mặc sexy, chủ yếu là để khoe da khoe thịt, khoe vóc dáng của mình mà không chú ý đến văn hóa, thuần phong mỹ tục.

Đi chùa mà mình thấy nhiều bạn nữ mặc váy ngắn, váy bó sát rồi đứng tạo dáng chụp ảnh rất phản cảm. Vậy là các bạn đến chùa chỉ để sống ảo chứ đâu phải lên chùa để thành kính dâng hương, tịnh tâm cầu nguyện".

Luôn tự tin và chọn cho mình outfit với áo sơ mi và quần tây lịch lãm, Lê Tuấn Thành (sinh năm 1997, quê Hà Nội) lại cho hay: "Mình thì thấy giới trẻ có sự đa dạng về thời trang cũng rất cá tính. Nhưng bản thân mình là một người chuộng sự lịch lãm và đơn giản nên thường sẽ chỉ chọn sơmi dài tay kết hợp quần âu".

Tuấn Thành chia sẻ thêm: "Cái răng cái tóc là góc con người". Vẻ đẹp mỗi con người được đánh giá qua nhân cách và cả qua cách ăn mặc".

Vậy theo bạn, giới trẻ nên ăn mặc thế nào mới là phù hợp. Hãy để lại ý kiến ở ô bình luận bên dưới nhé!

Văn Hiền

(Ảnh: NVCC)

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công nghệ   HCM   Hot girl   Hà Nội   Kinh doanh   TPHCM   Việt Nam   Vẻ đẹp  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...