30/10/2020 22:10  
Dù tiền đạo chủ lực Nguyễn Công Phượng không thi đấu khi CLB TPHCM tái ngộ đội bóng cũ của anh là HA Gia Lai, nhưng đội bóng thành phố vẫn giành thắng lợi 2-1 trước đội bóng phố núi.

Trước đó, Công Phượng được phía CLB TPHCM thông báo là đã hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, anh vẫn không ra sân khi đội bóng thành phố đụng độ HA Gia Lai tại vòng 5 giai đoạn 2 LS V-League, vào tối 30/10, do quy định CLB TPHCM không được sử dụng Công Phượng để đối đầu với HA Gia Lai – đội bóng đã cho CLB TPHCM mượn tiền đạo nổi tiếng nhất Việt Nam.

Những người thi đấu cao nhất trên hàng tấn công của đội chủ nhà là 2 chân sút người Costa Rica Jose Guillermo Ortiz và Ariel Rodriguez. Ngay phía sau 2 cầu thủ này là Phi Sơn.

Công bằng mà nói, các cầu thủ tấn công của CLB TPHCM chơi cũng không quá ấn tượng. Thế nhưng, hàng phòng ngự của đội bóng phố núi lại chơi thiếu an toàn, trước khi họ liên tiếp nhận những bàn thua sớm.

Bóng mới lăn 10 phút, CLB TPHCM đã có bàn dẫn trước 1-0, sau tình huống dứt điểm đầy bất ngờ từ khoảng 30m của Sầm Ngọc Đức, đánh bại thủ môn Lê Văn Trường của HA Gia Lai.

Ngay sau đó, HA Gia Lai có pha đáp trả, khi tiền đạo ngoại Chevaughn Walsh xâm nhập khu vực 16m50 của CLB TPHCM, nhưng cú sút sau đó của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 20, HA Gia Lai một lần nữa tiến sát đến bàn thắng. Trong pha bóng này, Văn Toàn lao qua hàng thủ của đội chủ nhà, trước khi tung cú sút chéo góc từ khoảng 15m, nhưng thủ thành Thanh Thắng của CLB TPHCM phản xạ cực nhanh, xô bóng cứu thua cho đoàn quân của HLV Chung Hae Seong. 

Không ghi được bàn thắng trong tình huống vừa nêu, HA Gia Lai càng thêm tiếc nuối. Phút 22, Phi Sơn đá phạt cho ngoại binh Ariel Rodriguez đánh đầu cận thành vào lưới, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho CLB TPHCM. 

Sau bàn thua, HA Gia Lai vẫn là đội giữ bóng nhiều hơn, họ khá tích cực trong các pha tấn công. Phút 28, Văn Toàn bất ngờ đi bóng qua 2 hậu vệ đội chủ nhà, xâm nhập khu vực cấm địa. Lúc này trung vệ cao lớn nhưng vụng về Diakite bên phía CLB TPHCM như giật mình, rồi chèn trái phép Văn Toàn trong khu vực 16m50, và trọng tài Trần Đình Thịnh cho HA Gia Lai được hưởng quả phạt đền.

Từ chấm 11m, ngoại binh Chevaughn Walsh đánh lừa thủ môn Thanh Thắng, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng của bầu Đức. 

Ngay đầu hiệp 2, CLB TPHCM có tiếp một cơ hội nữa để gia tăng cách biệt, nhưng cú sút từ cự ly chỉ chừng chục mét của tiền đạo Jose Ortiz bên phía đội bóng thành phố lại đưa bóng đi trúng cột dọc.

Sau đó, ở phút 66, Ortiz có thêm một lần khác đưa được bóng vào lưới đối phương, nhưng cũng giống như tình huống cuối hiệp 1, bàn thắng của tiền đạo người Costa Rica không được công nhận, Lần này, trợ lý trọng tài thứ hai Cao Thanh Tú cho rằng bóng đã đi hết đường biên ngang, trước khi đồng đội chuyền vào giữa để Ortiz đánh đầu. 

Trong những phút cuối, HA Gia Lai đẩy cao đội hình tấn công khá mạnh. Họ tạo ra được một vài tình huống sóng gió, đáng kể có cú sút sạt cột dọc của Chevaughn Walsh ở phút 68. Mặc dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm, và HA Gia Lai nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước CLB TPHCM.

Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của đội bóng phố núi, kể từ khi giai đoạn 2 của V-League năm nay bắt đầu, khiến họ “yên vị” ở vị trí chót bảng nhóm A của giai đoạn 2.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong ngày 30/10, cũng thuộc nhóm A, B.Bình Dương bị HL Hà Tĩnh cầm hoà 1-1 trên sân Bình Dương.

Trọng Vũ

Nguồn tin: dantri.com.vn


HCM   HLV   TPHCM   V-League   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...