21/12/2021 11:25  
Nhắc đến hình ảnh phu nhân cựu thủ tướng Shinzo Abe mặc áo dài, Đại sứ Vũ Hồng Nam chia sẻ cách chủ động đưa nhiều nét đẹp văn hóa Việt tới người Nhật.

"Chúng ta cần chủ động hơn, mạnh dạn hơn để phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, nâng cao sức mạnh mềm của ngoại giao Việt Nam", Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam phát biểu trong Hội nghị Ngoại giao Văn hóa được tổ chức ở Hà Nội ngày 20/12.

Để minh chứng điều này, Đại sứ Nam đã kể lại câu chuyện thuyết phục người Nhật mặc thử áo dài, một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống nổi bật của Việt Nam. Đại sứ đã mời nghệ nhân từ TP. HCM sang cung cấp chất liệu và may đo áo dài cho các quan chức và phu nhân lãnh đạo Nhật.

"Khi thấy các bạn Nhật còn rụt rè vì sợ mặc áo dài không hợp, chúng tôi đã động viên rằng các bạn mặc rất đẹp", ông chia sẻ với VnExpress bên lề hội nghị.

Đại sứ nhắc đến việc bà Akie Abe, phu nhân của cựu thủ tướng Shinzo Abe, năm 2019 đã mặc áo dài và ngồi xích lô chụp ảnh khi dự lễ hội Việt Nam ở Tokyo, sự kiện từng thu hút khoảng 400.000-500.000 người tham dự trước khi Covid-19 bùng phát. Bà Satsuki Katayama, bộ trưởng phụ trách chấn hưng kinh tế địa phương dưới thời ông Abe, cũng diện trang phục áo dài đặc trưng của Việt Nam.

"Hình ảnh các nữ quan chức và phu nhân Nhật Bản mặc áo dài được lan tỏa rộng rãi trên truyền thông Nhật, khiến dư luận nước bạn thích thú", ông cho biết.

Ngoài áo dài, Đại sứ Nam còn nỗ lực quảng bá văn hóa Việt Nam ở Nhật thông qua ẩm thực. Năm 2017, thủ tướng Nhật khi đó là ông Shinzo Abe thưởng thức món mì Quảng ở Hội An nhân dịp tới Đà Nẵng dự APEC và khen ngợi món ăn này, Đại sứ Vũ Hồng Nam nhận thấy đây là cơ hội để giới thiệu mì Quảng với người Nhật.

"Tôi tổ chức một chương trình giới thiệu mì Quảng, mời các bạn Nhật đến thưởng thức. Mì Quảng khá khó nấu nên tôi đã mời nghệ nhân từ Quảng Nam sang Nhật chế biến", ông nói.

"Các bạn Nhật rất thích và họ giới thiệu cho nhau món ăn này. Nhiều người sau đó gọi điện đến đại sứ quán hỏi thưởng thức món này ở đâu", ông nói thêm. "Nhờ những việc như vậy, chúng ta làm cho các bạn biết đến nhiều hơn món ngon ở Việt Nam, ngoài những món truyền thống như nem và phở".

Đại sứ Vũ Hồng Nam chia sẻ rằng năm 2019, trong lễ hội giới thiệu về văn hóa, âm nhạc và ẩm thực Việt ở Hokkaido, đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã chuẩn bị khoảng 500 bát phở với dự kiến bán trong hai ngày. Tuy nhiên, toàn bộ số phở này đã hết sạch chỉ trong một buổi sáng.

"Món phở vốn nổi tiếng và khi các bạn Nhật cảm thấy ngon thì lại tiếp tục giới thiệu cho người khác", ông kể. Đại sứ nói thêm rằng hiện có khoảng gần 10 nhà hàng Việt tại Hokkaido, sau khi cặp vợ chồng người Nhật từng đi du lịch Việt Nam mở một quán Việt tại đây.

"Đó là thành công của việc bám sát nhu cầu, chúng ta phải thực hiện thực tế để làm mẫu cho thị trường, biến niềm tự hào của chúng ta thành cảm hứng cho mối quan hệ với các nước", Đại sứ nhận xét.

Phương Vũ

Nguồn tin: vnexpress.net


Covid   Covid-19   HCM   Hà Nội   Nhật Bản   Việt Nam   du lịch   món ngon   âm nhạc   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...