23/12/2021 17:25  
Hà NộiĐánh giá cao Thái Lan nhưng tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - không được dự AFF Cup 2020 vì trục trặc giấy tờ - tin đối thủ còn nhiều điểm chưa hoàn hảo, nhất là phòng ngự biên.

"So với những lần gặp nhau gần nhất, năm nay Thái Lan có HLV mới, với phong cách chơi thiên về kiểm soát và tấn công mạnh mẽ ở hai biên", Đỗ Hùng Dũng chia sẻ với VnExpress trước trận lượt đi bán kết Việt Nam - Thái Lan ở AFF Cup 2020. "Tuy nhiên, do hai hậu vệ cánh của Thái Lan thường xuyên dâng cao tấn công nên khả năng chống phản công của họ không tốt. Đó là điểm yếu mà Việt Nam có thể khai thác".

Hùng Dũng vốn là tiền vệ không thể thay thế của Việt Nam, trên hành trình vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và vòng loại thứ hai World Cup 2022 - nơi anh đá chính cả hai trận hoà 0-0 trước Thái Lan. Tuy nhiên, hồi tháng 3 anh chấn thương nặng và phải nghỉ đấu dài hạn. Hùng Dũng được HLV Park Hang-seo bổ sung vào danh sách dự AFF Cup 2020, nhưng do trục trặc giấy tờ nên không thể sang Singapore. Hùng Dũng cho biết anh đang tập luyện ở nhà, theo dõi giải đấu qua truyền hình và cổ vũ các đồng đội.

Việt Nam kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại, giành 10 điểm, ghi 9 bàn và không thủng lưới lần nào. Tuy nhiên, đội tuyển chỉ đứng thứ hai bảng B do kém Indonesia về số bàn thắng (9 so với 13). Hùng Dũng từ chối đánh giá về màn trình diễn vừa qua, nhưng nhắc nhở các đồng đội cẩn trọng với Chanathip - được mệnh danh là "Messi của Thái Lan".

"Hàng tiền vệ Thái Lan chơi biến ảo, chịu khó di chuyển và xâm nhập vòng cấm", anh nói. "Chanathip rất nguy hiểm, thường là điểm đến trong các pha phối hợp ở trung lộ, sau đó luân chuyển bóng ra hai biên. Những trận đã qua phong độ của cậu ấy chưa cao, nhưng vẫn tiềm ẩn sự nguy hiểm vì có nhiều kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao ở Nhật Bản".

Tại AFF Cup 2018, nơi Thái Lan dừng bước ở bán kết, Chanathip không thể góp mặt do CLB Consadole Sapporo từ chối nhả người. Trái lại, Việt Nam thẳng tiến đến ngôi vương sau khi đả bại Malaysia 3-2 qua hai lượt trận chung kết. Năm nay, Chanathip cũng hội quân muộn, và vắng mặt ở trận ra quân thắng Timor Leste 2-0. Anh đá hai trận tiếp theo gặp Myanmar và Philippines, trước khi được cho nghỉ ở trận cuối vòng bảng với Singapore.

Lâm Thỏa

Nguồn tin: vnexpress.net


AFF Cup   HLV   Hà Nội   Nhật Bản   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...