05/04/2021 21:46  
Html">

Hôm 5-4, LG thông báo sẽ chính thức rút khỏi ngành công nghiệp smartphone để tập trung vào các mảng kinh doanh đang tăng trưởng như linh kiện xe điện, thiết bị kết nối và nhà thông minh.

LG mất dần thị phần smartphone khi thị trường toàn cầu ngày càng bão hòa. Hãng này vừa phải chật vật đối mặt trực tiếp với các đối thủ Trung Quốc trong phân khúc điện thoại thông minh giá bình dân và tầm trung vừa bị lấn át bởi Apple và Samsung ở phân khúc smartphone cao cấp.

Mảng kinh doanh smartphone của LG ghi nhận tổng lỗ lũy kế gần 4,5 tỉ đô la Mỹ trong năm năm qua với thị phần toàn cầu giảm về mức 2%, theo hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint. Mảng này đạt mức doanh thu 5.200 tỉ won (4,6 tỉ đô la) vào năm ngoái, chiếm khoảng 8,2% tổng doanh thu của LG.

“Chúng tôi sẽ dừng sản xuất và kinh doanh ở mảng điện thoại di động do tiếp tục sa sút trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn. Chúng tôi sẽ cải thiện doanh mục kinh doanh bằng cách tập trung nguồn lực vào các mảng kinh doanh cốt lõi”, thông báo của LG cho hay.

Việc rút khỏi mảng smarphone, theo LG, sẽ giúp nâng cao tính cạnh tranh và sức khỏe tài chính của hãng này trong dài hạn dù doanh thu có thể bị sứt mẻ trong ngắn hạn.

LG từng là ‘tay chơi lớn’ trên thị trường điện thoại di động toàn cầu trước khi smartphone xuất hiện và giúp Apple và Samsung trỗi dậy mạnh mẽ, trong khi LG tụt lại đằng sau vì quá chậm chân. Các nhà đầu tư đã hối thúc LG thoát dần khỏi mảng smartphone vì cho rằng đó là sự phân bổ nguồn lực không đúng chỗ, khiến mức định giá thị trường của LG trên thị trường chứng khoán bị kìm hãm dù doanh thu ở mảng cung ứng ti vi và thiết bị gia dụng cao cấp của LG tăng trưởng mạnh mẽ.

“Quyết định rút khỏi mảng smarphone là muộn nhưng còn hơn không. LG đã tiến vào thị trường smartphone quá chậm và không thể mở rộng thị phần giữa tình hình cạnh tranh gay gắt trong một thị trường đã bão hòa”, Daniel Kim, nhà phân tích ở Công ty Macquarie Securities Korea, nói.

Vị thế của LG trên thị trường smartphone đối lập sâu sắc với đối thủ Samsung. LG bán được 23 triệu smartphone vào năm ngoái so với con số 256 triệu của Samsung, theo Counterpoint.

Vào năm 2013, LG là nhà sản xuất smartphone đứng thứ 3 thế giới chỉ sau Samsung và Apple. Nhưng hiện nay, LG đã tụt xuống vị trí thứ 7 toàn cầu về thị phần khi những dòng smartphone cao cấp nhất của LG liên tiếp gặp sự cố về phần mềm và phần cứng, khiến hãng này thất thế trước các đối thủ trỗi dậy nhanh của Trung Quốc như Huawei, Xiaomi và Oppo. Ngoài ra, các nhà phân tích cũng cho rằng LG thiếu kỹ năng tiếp thị so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, LG vẫn là nhà sản xuất smartphone lớn thứ 3 ở Bắc Mỹ và lớn thứ 5 ở Mỹ Latin.

Quyết định rút khỏi thị trường smartphone của LG được cho là sẽ tạo ra thêm cơ hội cho Samsung và Apple cạnh tranh ở thị trường Bắc Mỹ, nơi LG nắm giữ 10% thị trường smartphone. Tuy nhiên, Samsung sẽ có nhiều lợi thế hơn để thâu tóm thị phần này.

“Tại Mỹ, LG nhắm đến phân khúc smartphone tầm trung, vì vậy, Samsung, vốn có nhiều dòng sản phẩm tầm trung hơn Apple, sẽ có khả năng thâu tóm người dùng LG tốt hơn”, Ko Eui-young, nhà phân tích ở Công ty Hi Investment & Securities, nhận định.

Tại Hàn Quốc, nhân viên của mảng này sẽ được điều chuyển đến các mảng khác của LG hoặc các công ty liên kiết của LG.
Giới phân tích cho biết họ được thông báo rằng LG sẽ giữ lại các bản quyền công nghệ cốt lõi 4G và 5G và sẽ tiếp tục phát triển công nghệ 6G. LG sẽ tiếp tục hỗ trợ dịch vụ và cập nhật phần mềm cho các khách hàng đang sử dụng thiết bị di động của LG trong một thời gian nữa.

Sau khi thoát ra khỏi mảng smartphone, LG dự kiến tăng cường nguồn lực cho mảng sản xuất linh kiện xe điện đang tăng trưởng nhanh, tận dụng mối quan hệ với các công ty liên kết gồm LG Energy Solution (sản xuất pin xe điện), LG Display (sản xuất màn hình) và LG Innotek (sản xuất mô-đun camera). LG sẽ ra mắt liên doanh sản xuất kinh kiện xe điện với nhà cung cấp linh kiện ô tô Magna International (Canada) vào tháng 7 tới.

Hồi tháng 11 năm ngoái 2020, tờ Korea Times cho biết Tập đoàn Vingroup có ý định mua lại tất cả nhà máy sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) của hãng điện tử LG ở Việt Nam, Trung Quốc và Brazil. Tuy nhiên, giờ đây, nguồn tin cho biết cuộc đàm phán bán một phần mảng smartphone của LG cho Tập đoàn VinGroup của Việt Nam đã thất bại do hai bên bất đồng về các điều khoản của thương vụ này.

LG là thương hiệu smartphone lớn đầu tiên trên thế giới rút hoàn toàn khỏi thị trường. Các thương hiệu di động nổi tiếng khác như Nokia, HTC và BlackBerry cũng đã xuống dốc nhanh từ đỉnh cao nhưng chúng chưa biến mất hoàn toàn.

Theo Financial Times, Reuters

Nguồn tin: www.thesaigontimes.vn


Apple   Huawei   Reuters   Trung Quốc   Việt Nam   dịch vụ   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...