19/03/2021 20:25  
Giới chức Malaysia yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại giao Triều Tiên rời khỏi nước này trong 48 giờ, sau khi Bình Nhưỡng cắt quan hệ ngoại giao.

"Chính phủ sẽ ra lệnh cho tất cả nhân viên ngoại giao Triều Tiên và gia đình của họ tại đại sứ quán ở Kuala Lumpur phải rời Malaysia trong vòng 48 giờ kể từ hôm nay", Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết trong thông cáo ngày 19/3.

Malaysia cho biết thêm họ đang bị "ép buộc" do Triều Tiên quyết định đóng cửa đại sứ quán của họ ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, giới quan sát cho biết không còn nhân viên ngoại giao Malaysia nào ở Triều Tiên và đại sứ quán của nước này ở Bình Nhưỡng bị đình chỉ hoạt động năm 2017.

Trang web của Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết tham tán Triều Tiên Kim Yu-song cùng 6 nhân viên ngoại giao khác vẫn làm việc tại đại sứ quán ở Kuala Lumpur.

"Chúng tôi sẽ dừng hoạt động. Chúng tôi đang thảo luận về các kế hoạch với nhân viên tại đây và liên lạc với chính phủ", tham tán Kim cho biết khi được hỏi về yêu cầu rời Malaysia của giới chức nước này.

Bình Nhưỡng ngày 19/3 thông báo cắt quan hệ ngoại giao và chỉ trích Kuala Lumpur, sau khi tòa án Malaysia ra phán quyết dẫn độ công dân Triều Tiên sang Mỹ vì tội rửa tiền. Triều Tiên cáo buộc Malaysia đã "phạm tội lỗi không thể tha thứ" và "hành động hung hăng nhằm vào Bình Nhưỡng trước áp lực từ Washington".

Quan hệ giữa hai bên xấu đi từ khi Kim Chol, người mang hộ chiếu ngoại giao Triều Tiên, bị hạ sát bằng chất độc VX tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia.

Giới chức Malaysia khẳng định Kim Chol là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Triều Tiên phủ nhận thông tin.

Sau vụ ám sát, Malaysia triệu hồi đại sứ tại Triều Tiên, cấm công dân du lịch và hủy bỏ chính sách miễn thị thực cho công dân Triều Tiên. Triều Tiên trả đũa bằng lệnh cấm người Malaysia tại nước này xuất cảnh, bắt ba nhân viên ngoại giao và 5 thành viên gia đình họ.

Quan hệ hai bên có dấu hiệu tan băng sau khi Thủ tướng Mahathir Mohamad lên nắm quyền ở Malaysia từ tháng 5/2018. Malaysia năm ngoái cũng thông báo kế hoạch mở lại đại sứ quán ở Triều Tiên.

Ngọc Ánh (Theo AP)

Nguồn tin: vnexpress.net


Chính phủ   Kim Jong-un   chính sách   du lịch   hành vi   sân bay  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...