31/10/2020 10:20  
Neymar nhận tin không vui khi một lần nữa, "bóng ma chấn thương" hành hạ anh. "Tiểu Pele" sẽ vắng mặt ở nhiều trận đấu quan trọng sắp tới của PSG và ĐT Brazil trong tháng 11.

  

Video hình ảnh diễn biến trận Istanbul Basaksehir - PSG ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League:

Neymar dính chấn thương, sẽ phải nghỉ thi đấu bao lâu?

Sau thất bại 1-2 trước MU ngay trên sân nhà ở trận ra quân tại Champions League mùa này, đương kim á quân Paris Saint-Germain (PSG) đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại Istanbul Baseksehir 2-0 tại lượt trận thứ 2 bảng H nhờ cú đúp của tiền đạo tân binh Moise Keane.

Tuy nhiên, 3 điểm trên đất Thổ Nhĩ Kỳ mà nhà vô địch nước Pháp vừa giành được đã phải trả cái giá rất đắt khi Neymar dính chấn thương và sớm phải rời sân để nhường chỗ cho Pablo Sarabia ở phút 26. Kết quả chụp MRI mới đây cũng cho thấy cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã bị tổn thương dây chằng.

Phát biểu trước báo giới, HLV Thomas Tuchel (PSG) cũng vừa xác nhận cậu học trò Neymar sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết lượt trận quốc tế của các ĐTQG cho đến ngày 18/11:

"Chúng tôi rất buồn. Cậu ấy (Neymar) đã dính một chấn thương nhỏ ở vùng cơ khép. Cậu ấy sẽ trở lại sau đợt nghỉ các giải VĐQG. Tôi không nghĩ cậu ấy kịp hồi phục để chơi cho ĐT Brazil. Thông tin mà chúng tôi nhận được là cậu ấy sẽ chỉ trở lại thi đấu sau đợt nghỉ đó."

Ban đầu, Neymar được suy đoán sẽ chỉ vắng mặt ở chuyến làm khách của PSG đến sân của Nantes lúc 3h rạng sáng 1/11 (giờ Việt Nam) ở vòng 9 Ligue 1. Khả năng ra sân của "Tiểu Pele" trong trận hành quân của đội nhà đến đất Đức đấu RB Leipzig sau đó 4 ngày tại lượt trận thứ 3 bảng H Champions League cũng bị bỏ ngỏ.

Nhưng mới đây, nhật báo thể thao uy tín nước Pháp L'Equipe nhận định Neymar sẽ phải nghỉ cả 2 trận đấu kể trên cùng trận PSG tiếp đón Rennes trên sân nhà Công viên các Hoàng tử ở vòng 10 Ligue 1. Tờ báo này khẳng định tiền đạo 28 tuổi cũng sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" khi ĐT Brazil lần lượt đụng độ Venezuela và Uruguay các ngày 14 và 18/11 ở hai lượt trận thứ 3 và thứ tư vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Neymar dự kiến sẽ chỉ có thể tái xuất sân cỏ khi cùng PSG làm khách của AS Monaco trên sân Louis II vào lúc 3h ngày 21/11 (giờ Việt Nam) tại vòng 11 Ligue 1.

Chủ tịch PSG ra tòa vẫn may mắn thoát án tù

Cách đây không lâu, Chủ tịch PSG và tập đoàn truyền thông beIN Sports, ông Nasser Al-Khelaifi đã bị Văn phòng Công tố Thụy Sĩ đề nghị truy tố và yêu cầu tòa án xử phạt vị tỷ phú này 28 tháng tù giam. Nguyên do  là Al-Khelaifi bị nghi có hành vi "móc nối" và đưa hối lộ với cựu tổng thư ký FIFA Jérome Valcke để gia hạn bản quyền phát sóng trực tiếp VCK World Cup 2026 và 2030.

"Ông trùm" PSG còn bị tố cáo đã mua một căn biệt thự trị giá 5 triệu euro để làm "quà tặng" Valcke nhằm đạt được mục đích mờ ám của mình. Tuy nhiên, mới đây, trả lời phỏng vấn trên tờ L'Equipe, Al-Khelaifi khẳng định mình vừa được Tòa án Hình sự Liên bang Bellinzona (Thụy Sĩ) trả tự do chiều thứ Sáu (30/10):

"Sau 4 năm tôi bị cáo buộc vô căn cứ với nhiều sự hư cấu liên tục tấn công danh tiếng của tôi, tòa án đã tuyên trắng án hoàn toàn cho tôi. Phán quyết hôm nay là một chiến thắng thực sự."

Nguồn tin: www.24h.com.vn


FIFA   HLV   Thổ Nhĩ Kỳ   Việt Nam   World Cup   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...