22/01/2021 21:05  
Chiều 22.1, Thành ủy TP.HCM đã công bố và trao các quyết định nhân sự chủ chốt của TP.Thủ Đức để vận hành bộ máy đơn vị hành chính mới.
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo đó, Ban chấp hành gồm 45 người, Ban thường vụ gồm 14 người. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy Q.5 giữ chức Bí thư Thành ủy Thủ Đức. Ông Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Quận ủy Q.2 giữ chức Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức, đồng thời được HĐND TP.Thủ Đức bầu làm Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức.
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè giữ chức Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức, được HĐND TP.Thủ Đức bầu làm Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức. Ngoài ra, ông Trần Hữu Phước, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức.
Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, yêu cầu Thành ủy TP.Thủ Đức khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức, hệ thống chính trị, ban hành các quy chế hoạt động; xây dựng chương trình làm việc giai đoạn 2020 – 2025 và năm 2021, xác định nhiệm vụ trọng tâm triển khai sắp tới.
Các cơ quan chuyên môn duy trì liên tục hoạt động hành chính, không để gián đoạn, không để người dân bị ảnh hưởng do quá trình chuyển tiếp, không thu các loại lệ phí khi chuyển đổi.
Ông Nên cũng đề nghị phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc làm đúng, làm tốt các cam kết trong chương trình hành động, ngăn chặn các hoạt động đầu cơ, nâng giá làm bất ổn thị trường. Đồng thời, quan tâm giải quyết các vụ việc tồn đọng gây bức xúc của người dân, định kỳ hằng tháng báo cáo cho Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc phát sinh.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức cho biết sẽ luôn đoàn kết trong tập thể, tiếp thu các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, phát huy nguồn lực, thế mạnh để đóng góp nhiều hơn cho TP.HCM và cả nước.
Đồng thời, ổn định bộ máy, giải quyết hợp lý các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức dôi dư theo quy định.
Ông Hiếu cũng cho biết sẽ rà soát, thống kê các vụ việc bức xúc, nổi cộm để tập trung xử lý, nhất là các vụ khiếu nại liên quan đến các dự án, công trình, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, thu hút đầu tư để triển khai 8 trung tâm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của TP.Thủ Đức.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   Việt Nam   chuyên gia   chính sách   hạ tầng kỹ thuật  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...