10/03/2021 10:20  
Một phụ nữ chứng kiến cảnh tượng loạt vụ nổ chấn động Guinea Xích Đạo nói những gì xảy ra giống như nổ bom nguyên tử.

Gần 100 người thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự ở quốc gia vùng Trung Phi. Vụ nổ xảy ra ở thành phố cảng Bata hôm 7.3 khiến 98 người chết và 615 người khác bị thương, theo số liệu thống kê mới nhất.

Ước tính có hơn 60 người được các nhân viên cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát. Khoảng một nửa số người bị thương đến nay đã được xuất viện, số còn lại vẫn cần điều trị thêm.

Carmen Alebeso, cư dân địa phương, nói trên CNN rằng cô đang ngồi trong xe thì vụ nổ đầu tiên xảy ra vào lúc 2 giờ chiều (giờ địa phương).

“Vụ nổ tạo ra âm thanh rất lớn, chúng tôi ai cũng bị sốc. Chúng tôi thấy cảnh tượng giống như một vụ nổ bom nguyên tử. Cảnh đổ nát ở khắp nơi, mọi người la hét và bật khóc tìm người thân”, cô nói.

Tất cả các tòa nhà trong phạm vi ảnh hưởng của vụ nổ đều bị phá hủy. Nhiều thi thể được đưa ra khỏi đống đổ nát trong ngày hôm sau, Alebeso cho biết.

“Thành phố Beta có 3 bệnh viện lớn và cả 3 đều chật cứng bệnh nhân. Rất nhiều người bị thương, thật tồi tệ. Nhiều người bật khóc khi cố gắng tìm cách để các bác sĩ chữa cho mình. Đó là cảnh tượng kinh hoàng”, cô nói thêm.

Bộ Y tế Guinea Xích Đạo đã kêu gọi người dân tham gia hiến máu vì tình trạng thiếu hụt cục bộ.

Tổng thống Obiang Nguema Mbasogo đổ lỗi cho quân đội không kiểm soát được thuốc nổ và đạn dược trong căn cứ, dẫn đến 4 vụ nổ liên hoàn xảy ra.

“Vụ tai nạn xảy ra do sơ suất và bất cẩn của một đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản các kho chứa thuốc nổ và chất nổ bên cạnh kho đạn tại căn cứ quân sự Nkoantoma, ông Mbasogo nói.

Tutu Alicante, một luật sư người Guniea Xích Đạo, hiện đang sống ở Mỹ, nói chính phủ quốc gia Trung Phi này phải giải thích vì sao lại trữ thuốc nổ trong căn cứ quân sự.

“Những thứ đó cần được bảo quản ở nơi xa khu dân cư. Tại sao lại trữ thuốc nổ ngay giữa thành phố lớn nhất đất nước, ngay bên trong căn cứ quân sự?” ông Alicante nói.

Lô hàng cứu trợ nhân đạo đầu tiên đã được chuyển đến Guinea Xích Đạo từ Tây Ban Nha, bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và các vật tư cần thiết để chăm sóc người bị thương.

Ông Mbasogo kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Guinea Xích Đạo vì vụ nổ lớn “có ảnh hưởng sâu rộng đến nguồn lực kinh tế”.

Guinea Xích Đạo là quốc gia nhỏ bé ở châu Phi với số dân chỉ 850.000 người. Bata là một trong hai thành phố lớn nhất nước này với hơn 30.000 người sinh sống.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Tổng thống   thuốc giảm đau  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...