20/06/2022 16:15  
Theo Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nhà nước Nga Dmitry Medvedev, Ukraine chỉ có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào những năm 2050, song khối này có thể sụp đổ trước đó.

Trong bài đăng trên Telegram, ông Medvedev viết: "Ukraine sẽ được các thế hệ lãnh đạo mới của EU xem xét trong hàng chục năm. Thế nên, thời điểm họ có thể thực sự gia nhập là giữa thế kỷ này, không thể sớm hơn".

"Họ (Ukraine) đã được hứa hẹn. Và lời hứa hẹn (của EU) không chỉ được đưa ra với Ukraine, Gruzia mà còn với Thổ Nhĩ Kỳ", ông Medvedev nói, nhắc lại việc Ankara đã nộp đơn xin gia nhập EU từ năm 1987 nhưng tới nay vẫn chưa trở thành thành viên.

"Châu Âu đã hứa hẹn nhưng kèm các điều kiện. Ukraine được cho là sẽ trở thành một nước tốt hơn, trong sạch hơn, ít tham nhũng hơn, phát triển và tiến bộ hơn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thậm chí cho biết, người dân Ukraine sẵn sàng chết vì giấc mơ châu Âu", ông Medvedev cho biết.

Song, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng nhận định: "Dù vậy, thời gian cụ thể vẫn chưa được ấn định. Có nhiều điều kiện trừu tượng và không thể xác minh. Việc xác minh khách quan cũng là bất khả thi. Chúng sẽ được kiểm tra trong hàng chục năm và nhiều thế hệ nhà lãnh đạo EU".

Do đó, ông Medvedev cho rằng thời điểm thực tế cho việc gia nhập EU của Ukraine chỉ có thể là giữa thế kỷ này. Hơn nữa, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nhà nước Nga cho rằng, EU trong thời gian đó có nguy cơ sụp đổ tương tự những gì đã xảy ra với Liên Xô. Hiện, EU và Ukraine chưa phản hồi về phát ngôn của Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký đơn xin gia nhập EU. Nhiều thành viên khối này chủ chốt coi nguyện vọng của Ukraine là chính đáng, nhưng cảnh báo việc gia nhập khối có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) von der Leyen ngày 17/6 đề xuất xem Ukraine là ứng viên EU, động thái mở ra tiến trình lâu dài để nước này gia nhập. Nữ lãnh đạo EU dự kiến thảo luận việc này tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Bỉ vào tuần này.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói không phản đối Ukraine gia nhập EU vì đây không phải liên minh quân sự giống NATO. Song, ông cũng cảnh báo nếu Ukraine tiếp tục ý định gia nhập EU, nước này sẽ "biến thành bán thuộc địa" của phương Tây.

Nguồn tin: doanhnhansaigon.vn


Thổ Nhĩ Kỳ   Tổng thống   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...