17/03/2021 0:06  
Tiếp nối chiến thắng vang dội của Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng) khi lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc lên ngôi cao nhất tại lễ trao giải Oscar 2020, Minari (Khát vọng đổi đời) của đạo diễn Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung năm nay nhận đến 6 đề cử Oscar.
Đây có lẽ là điều bất ngờ khi Minari nhận hàng loạt đề cử quan trọng, gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Lee Isaac Chung), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Steven Yeun), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Youn Yuh Jung), Kịch bản gốc hay nhất (Lee Isaac Chung), Nhạc phim hay nhất (Emili Mosseri).
Nữ diễn viên Youn Yuh Jung (74 tuổi) nói với hãng Reuters rằng bà chưa bao giờ mong đợi sẽ là người Hàn Quốc đầu tiên được đề cử Oscar cho vai diễn trong Minari khi thể hiện hình ảnh một người mẹ thương con phải đi từ Hàn Quốc đến Mỹ để chăm sóc cháu.
“Tôi không biết mô tả chuyện được đề cử như thế nào. Thậm chí tôi chưa bao giờ mơ chuyện được đề cử giải Oscar”, bà Youn sửng sốt nói trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông hôm 15.3.
Youn Yuh Jung cho biết bà đang phải cách ly Covid-19 bắt buộc hai tuần tại Hàn Quốc sau khi đến Canada vì công việc. Bà nhận được tin từ một người bạn và người này đã bật khóc sau khi nói với bà về việc được đề cử Oscar. Youn Yuh Jung cười khúc khích rồi tiếp tục: “Chị ấy đã khóc nhưng tôi thì không. Lúc đó tôi đang nằm trên ghế sofa và mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ”.
Youn Yuh Jung đã ghi dấu ấn lịch sử cùng đồng nghiệp Steven Yeun - người Mỹ gốc Á lần đầu tiên được đề cử giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sinh ra ở Seoul (Hàn Quốc), Steven Yuen và gia đình chuyển đến Canada rồi sau đó là Mỹ khi anh còn nhỏ.
Khởi nghiệp diễn xuất vào năm 1966, Youn Yuh Jung gây chú ý trên màn ảnh Hàn khi vào vai những nhân vật dí dỏm, hài hước. Bà đã đoạt 32 giải thưởng cho vai diễn trong Minari – tác phẩm kể câu chuyện nhẹ nhàng, tinh túy về một gia đình Hàn Quốc nhập cư Mỹ vào những năm 1980, luôn cố gắng cải thiện cuộc sống bằng cách bắt đầu công việc từ một trang trại ở Arkansas. Minari mang đậm dấu ấn cá nhân đối với đạo diễn Lee Isaac Chung, một phần dựa trên cuộc sống của chính ông khi lớn lên ở Arkansas. Bộ phim thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Quả cầu vàng 2021.
Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Hern Sik nhận định bộ phim sử dụng tên minari, một loại rau cần như phép ẩn dụ cho trải nghiệm của người nhập cư vào đất Mỹ. “Công chúng đồng cảm với sự chân thành trong cách diễn của bà ấy. Youn Yuh Jung luôn làm chủ mạch phim và đây là nhân vật đầy trí tuệ xuất phát từ kinh nghiệm sống của bà”, Kim Hern Sik nói.
Minari sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 2.4, trước khi lễ trao giải Oscar diễn ra vào ngày 25.4 tại 2 địa điểm: Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles và nhà ga Union ở trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ).

Nguồn tin: thanhnien.vn


Covid   Covid-19   Khát vọng   Khởi nghiệp   Reuters   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...