17/10/2020 22:20  
Ông Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% phiếu bầu (62/62 phiếu).

20h30 tối 17/10, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI, người phát ngôn của Đại hội chủ trì họp báo sau hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI.

"Hội nghị lần thứ 1 tiến hành các công việc hết sức trôi chảy, ngày mai còn thao tác ra mắt đại hội. Đại hội bầu ra Ban Thường vụ khóa XI", ông Khuê nói.

Theo đó, Đại hội bầu ra 15 ủy viên Ban Thường vụ khóa XI, khuyết 1 ủy viên.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCM với tỷ lệ 100%, 62/62 phiếu tại hội nghị Ban Chấp hành lần 1.

Trước đó, sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định về việc chỉ định ông Nguyễn Văn Nên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên (SN 1957, quê quán Tây Ninh) từng kinh qua một số chức vụ, vị trí công tác như: Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Dầu; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố cũng bầu 4 Phó Bí thư Thành ủy gồm: ông Trần Lưu Quang (Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020), ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM), bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TPHCM), ông Nguyễn Hồ Hải (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy).

Ông Trần Lưu Quang (SN 1967, quê quán Tây Ninh) được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 vào tháng 2/2019.

Trước đó, ông Trần Lưu Quang từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thành Phong (SN 1962, quê quán Bến Tre) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM tại kỳ họp lần thứ 20 của HĐND TP khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, diễn ra tháng 12/2015. 

Ngày 28/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất của HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Thành Phong từng giữ một số chức vụ, vị trí công tác như: Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM; Bí thư Thành đoàn TPHCM; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; Bí thư quận 2; Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Bà Nguyễn Thị Lệ (SN 1967, quê quán TPHCM) từng giữ một số vị trí công tác, chức vụ như: Chủ tịch UBND quận 3, Bí thư quận 3; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. 

Ông Nguyễn Hồ Hải (SN 1977, quê quán TPHCM) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy tháng 4/2019, thay cho bà Nguyễn Thị Lệ được bầu làm Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải từng kinh qua một số chức vụ, vị trí công tác như: Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận 3; Bí thư Quận ủy quận 8; Phó Bí thư Quận ủy quận 8; Phó Chủ tịch UBND quận 8...

Quốc Anh - Phạm Nguyễn

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bến Tre   Chính phủ   HCM   TPHCM   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...