01/10/2020 15:10  
Hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng tám âm lịch, người dân Cần Giờ lại nô nức tham gia Lễ hội Nghinh Ông. Đây là một lễ hội truyền thống của ngư dân, cầu cho mưa thuận gió hòa khi ra biển và ước mong cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thông qua lễ hội, huyện Cần Giờ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng cũng như thúc đẩy, phát triển tiềm năng du lịch của địa phương.
Cần Giờ là một vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa nổi bật, nhiều địa điểm hấp dẫn du khách, trong đó có lăng Ông thủy tướng – di tích đã có từ thời các chúa Nguyễn vào Nam. Lễ hội Nghinh ông ở đây được tổ chức vào tiết Trung thu (ngày 14, 15, 16.8 âm lịch hằng năm), bắt đầu từ năm Quý Sửu 1913, đến nay đã hơn 100 năm, từng được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2013.
Không chỉ là khu dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên tại Việt Nam, Cần Giờ cũng là vùng đất quan trọng trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM với hướng phát triển ra biển Đông. Giữa “lá phổi xanh” ấy là những khu dân cư vẫn còn duy trì làng nghề truyền thống như: làng chiếu, làng chài, làng muối bên cạnh nghề đánh bắt thủy hải sản và nông nghiệp truyền thống.
Với những ý nghĩa đó, Lễ hội Nghinh Ông 2020 - Cần Giờ biển gọi không chỉ thu hút khán giả mà còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong đêm khai mạc (30.9) cũng như các hoạt động diễn ra suốt lễ hội, đến hết ngày 2.10.

Nguồn tin: thanhnien.vn


HCM   Trung thu   Việt Nam   cuộc sống   du lịch   giá trị   khán giả   khán giả   phát triển   quy hoạch  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...