30/10/2020 18:40  
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã nhấn mạnh như trên khi phát biểu kết luận hội nghị đối thoại của Thường trực Thành ủy với Nhân dân 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn (huyện Sóc Sơn), tổ chức chiều 30/10.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: TP luôn quan tâm, giải quyết bức xúc cho người dân 3 xã vùng ảnh hưởng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Gần đây nhất, tháng 7/2020, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã về đối thoại với người dân. Sau đó, TP đã đưa ra lộ trình để xử lý, giải quyết các kiến nghị của bà con. “Tuyệt đối không có câu chuyện chính quyền đã hứa với dân nhưng không thực hiện” - Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: TP rất chia sẻ và cám ơn trách nhiệm của người dân 3 xã: Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn nói riêng và huyện Sóc Sơn nói chung, đã chấp nhận hy sinh quyền lợi của mình để giúp bảo đảm vấn đề vệ sinh môi trường của TP.
“TP ghi nhận những vất vả, khó khăn, thậm chí là thiệt thòi của người dân 3 xã vùng ảnh hưởng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn” - Phó Bí thư Thành ủy nói.
Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, TP sẽ cố gắng bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người dân, dựa trên thẩm quyền của TP. Đồng thời, phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật cho phép. Đối những nội dung vượt quá thẩm quyền, TP sẽ ghi nhận và có kiến nghị với cơ quan T.Ư.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, việc xử lý bài toán rác thải không phải một sớm một chiều. Tuy nhiên, quan điểm của TP là sẽ vận dụng tất cả cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền ở mức tốt nhất cho người dân. Đồng thời cho rằng, việc người dân kiến nghị những nguyện vọng của mình là hoàn toàn bình thường và hợp pháp, tất cả các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời, giải quyết. Song việc người dân kéo ra chặn xe, ngăn không cho bãi rác hoạt động là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải nhắc nhở.
Trong những ngày qua, UBND các xã và huyện Sóc Sơn cũng đã tiếp nhận tất cả những kiến nghị của người dân, chia ra những nhóm về chính sách, đất đai, chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhóm về môi trường, sức khỏe…
“TP đã thành lập tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng làm tổ trưởng để tập trung giải quyết kiến nghị cho bà con. Ngày 28/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có Chỉ thị liên quan đến với giải quyết, trước mắt ngắn hạn cũng như lâu dài vấn đề về vệ sinh môi trường, trong đó có vấn đề rác thải không chỉ riêng tại huyện Sóc Sơn mà còn trên địa bàn toàn TP.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin thêm, TP đã thống nhất đồng ý chủ trương về cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cả những khu vực ngoài 1.000m2. Tuy nhiên, giới hạn đến đâu, như thế nào, bao nhiêu hộ được hưởng thì TP giao cho huyện Sóc Sơn, các sở ngành thống nhất đề xuất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cung cấp nước sạch cho người dân 3 xã (Hồng Kỳ, Nam Sơn, Bắc Sơn).
Đặc biệt, TP sẽ hỗ trợ để bảo đảm bà con có đủ khả năng tái định cư. Trong đó, đối với những hộ có sổ đỏ mà diện tích sổ đỏ quá hạn mức đã được cấp rồi thì trước mắt sẽ đền bù cho người dân đúng với sổ đỏ, nhưng đề nghị người dân nghiên cứu, tính toán, kê khai; sau đó tất cả những sổ đó sẽ chuyển các cơ quan chức năng trong đó có cơ quan điều tra, thanh tra rà soát lại, nếu có vi phạm trong cấp sổ đỏ sẽ xử lý nghiêm, bảo đảm công bằng, đúng pháp luật.

Nguồn tin: kinhtedothi.vn


Hà Nội   chính sách   hành vi   kiến nghị  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...