01/03/2021 21:11  
Sau khi được công ty đáp ứng quyền lợi chính đáng theo yêu cầu, ngày 1/3, hơn 2.000 công nhân Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Nam Hà đã trở lại làm việc.

Trước đó, vào chiều ngày 27/2, hơn 2.000 công nhân Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Nam Hà, Công ty sản xuất giày da, trụ sở tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã đình công yêu cầu chủ doanh nghiệp tăng mức lương cơ bản; hỗ trợ tiền xăng xe; tăng tiền bữa ăn trưa và một số chế độ phúc lợi khác...

Đến ngày 1/3, sau buổi làm việc với đại diện cơ quan chức năng tỉnh Nam Định, lãnh đạo Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Nam Hà đã đồng ý hỗ trợ tiền xăng xe cho toàn bộ cán bộ công nhân viên với mức 100.000 đồng/người/tháng.

Công ty cũng tăng tiền ăn bữa trưa từ 15.000 đồng lên 17.000 đồng/người/bữa/ngày. Những trường hợp tăng ca đủ 3,5 tiếng/ngày trở lên sẽ được hỗ trợ tiền ăn tối là 17.000 đồng/người…

Riêng yêu cầu của công nhân về việc đề nghị doanh nghiệp tăng lương cơ bản, do tác động của đại dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn nên tạm thời vẫn áp dụng quy định về mức lương cơ bản như hiện nay (hơn 3.600.000 đồng/người/tháng, được tính theo vùng cộng với một số khoản phụ cấp theo vị trí việc làm, tính chất công việc).

Khi nào Quốc hội, Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Được biết, Công ty cổ phần cơ khí và thương mại Nam Hà đi vào hoạt động tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định từ tháng 3/2005, với nhiều ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Hiện doanh nghiệp này chủ yếu sản xuất giày da.

Đức Văn

Nguồn tin: dantri.com.vn


Chính phủ   Covid   Covid-19   doanh nghiệp   sản xuất  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...