08/03/2021 16:25  
Chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cựu tuyển thủ Vũ Như Thành vẫn đồng ý ngay lập tức khi được đề nghị dẫn dắt CLB Phú Thọ.

- Cơ duyên nào đưa Vũ Như Thành đến với ghế HLV trưởng CLB Phú Thọ?

- Một người bạn giới thiệu tôi với Phú Thọ. Rồi khi CLB ngỏ lời, tôi đồng ý ngay, không mất phút nào để lăn tăn suy nghĩ. Làm HLV là con đường tôi lựa chọn và chờ đợi từ lâu. Trước đây, khi còn thi đấu tôi từng làm trợ lý ở CLB Tây Ninh và dự tính khởi nghiệp huấn luyện ở đây. Nhưng do chuyện gia đình, mục tiêu này bị gián đoạn.

Một số người dè chừng vì tôi mới lấy bằng huấn luyện, chưa trải qua công tác đào tạo nên còn thiếu kinh nghiệm. Nhưng không ai tự nhiên có kinh nghiệm cả. Như một cầu thủ, bạn phải vào đội trẻ, phải đá nhiều rồi mới có thể trưởng thành theo năm tháng. Làm HLV cũng thế. Vả lại, tôi không hoàn toàn bắt đầu từ số 0. Tôi từng làm trợ lý hai năm ở Tây Ninh nên cũng có chút "vốn liếng". Năm nay tôi mới 40 tuổi, còn trẻ nên đam mê và nhiệt huyết. Đó cũng có thể xem là lợi thế của tôi.

- Phú Thọ là tân binh của hạng Nhất, nên ít người được biết về phong cách chơi bóng mà anh áp đặt?

- Có hai cách để xây dựng đội bóng. Thứ nhất, mua những cầu thủ mình thích và chơi theo triết lý của mình. Thứ hai, dựa vào những con người mình có, chọn lối chơi phù hợp. Như CLB Hà Nội, họ có những nhân sự tốt, mua sắm thoải mái nên thực hiện được phong cách kiểm soát bóng, ban bật đẹp mắt - vốn đã trở thành thương hiệu nhiều năm qua. Còn những đội bóng như Phú Thọ thì phải linh hoạt. Nhiều lúc tôi cũng muốn chơi nhỏ, phối hợp lắm chứ nhưng trình độ cầu thủ không đáp ứng được.

Trước khi chọn lối chơi cho Phú Thọ, tôi có ba tuần ở Mỹ Đình theo dõi đội tuyển Việt Nam tập luyện dưới sự chỉ dẫn của HLV Park Hang-seo, nên cũng rút ra được nhiều điều. Hiện tại, tôi cũng cho Phú Thọ đá ba trung vệ. Khi có bóng, hàng thủ chỉ gồm ba người. Nhưng khi bị tấn công, hai biên lùi xuống thành năm hậu vệ. Sơ đồ này được vận hành khá ổn trước những đối thủ ngang cơ hay nhỉnh hơn một chút, nên tôi giữ luôn.

- Nhưng đội bóng của anh vừa thua 0-5 khi giao hữu với Hà Nội chiều 6/3?

- Đá với Hà Nội FC thì sơ đồ nào không còn quá quan trọng nữa, họ quá mạnh. Hiệp một, Hà Nội không dùng đội hình mạnh nhất, cầu thủ của tôi lúc đó còn sức nên chơi tốt, chỉ thua một bàn. Nhưng sang hiệp hai, khi Hà Nội dùng ngoại binh và tung các trụ cột như Văn Quyết vào sân, các cầu thủ Phú Thọ bộc lộ những điểm yếu. Trình độ hai đội chênh nhau rất lớn nên thua không phải là vấn đề. Cầu thủ của tôi trẻ, còn rất nhiều điều phải cải thiện. Nhưng về tinh thần chiến đấu thì tôi hài lòng. Được chơi với Hà Nội là cơ hội để chúng tôi học tập.

- Trong trận đấu với Hà Nội, anh đã được trực tiếp theo dõi Trần Đình Trọng, trung vệ được coi là truyền nhân của anh. Anh đánh giá thế nào về cầu thủ này?

- Đình Trọng là cầu thủ đẳng cấp, có chuyên môn và chơi bóng đầu óc. Tôi và cậu ấy đúng là có những nét giống nhau, như thích bắt bài, thích chỉ huy... Thật tiếc cho Đình Trọng khi liên tục chấn thương.

Ngày trước tôi cũng bị đứt dây chằng chéo, nhưng một lần rồi khỏi luôn. Còn Đình Trọng, sau khi bị đứt dây chằng lại bị gặp chấn thương khác nên trở lại khó khăn hơn. Thêm vào đó, cậu ấy thuộc nhóm có sức bật tốt, nhảy tranh chấp trên không nhiều, nên cơ càng dễ tổn thương. Đình Trọng trở lại đúng lúc CLB Hà Nội sa sút thành tích, thua liên tiếp hai trận ở V-League nên tinh thần không được tốt, khiến mọi chuyện khó khăn hơn.

- Từ cầu thủ chuyển sang HLV, anh phải thay đổi thế nào để thích ứng?

- Là cầu thủ, tôi được chăm lo hết, chỉ phải ra sân tập luyện và thi đấu. Giờ làm huấn luyện thì trăm thứ phải lo, từ tiền bạc, ăn ở tới tập luyện và thi đấu. Mọi chuyện đúng là thay đổi hoàn toàn, đau đầu hơn nhiều.

- Mục tiêu của anh và Phú Thọ FC ở mùa này là gì?

- Chúng tôi là tân binh của hạng Nhất, mục tiêu trước mắt là trụ lại sân chơi này. Đội sẽ chắt chiu từng điểm số, chiến đấu từng trận. Giai đoạn khởi đầu mùa giải rất quan trọng, chúng tôi cần cố gắng kiếm điểm để tạo nền móng chắc chắn. Đa phần cầu thủ của Phú Thọ còn trẻ, mới 20-21 tuổi, chỉ vài cầu thủ 25-26 tuổi và một người 30 tuổi. Với lực lượng như vậy, việc có điểm ở những vòng đầu để đạt tinh thần ổn định là vô cùng quan trọng.

Lâm Thoả

Nguồn tin: vnexpress.net


HLV   Hà Nội   Mục tiêu   V-League   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...