23/12/2021 6:10  
Những chia sẻ của Lý Tịnh Lôi, vợ của Vương Lực Hoành, đã khiến những thỏa thuận tài chính sau ly hôn giữa họ thay đổi. Theo đó, ngôi sao xứ Đài chấp nhận chia cho vợ 1/3 tài sản.

Sau màn đấu tố ồn ào giữa Vương Lực Hoành và vợ cũ, Lý Tịnh Lôi, gây náo loạn truyền thông Hoa ngữ những ngày qua, một thỏa thuận ly hôn mới giữa hai người đã được thiết lập. Theo đó, nam ca sĩ đồng ý để lại biệt thự ở Đài Loan cho vợ và số tài sản Lý Tịnh Lôi nhận được ước tính hơn 1,14 tỷ đài tệ (hơn 940 tỷ đồng).

Ngày 21/12, Vương Lực Hoành từng thông báo trên trang Weibo cá nhân rằng, anh sẽ sang tên ngôi nhà mà bốn mẹ con Lý Tịnh Lôi đang sống cho cô sau cuộc tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội vào cuối tuần vừa rồi. Tài sản này nằm ở Đài Bắc, Đài Loan và trị giá 480 triệu đài tệ.

Lý Tịnh Lôi cũng nhận được một nửa ngôi nhà của hai vợ chồng tại Los Angeles, Mỹ và một nửa số cổ phần đầu tư của gia đình họ Vương, được chu cấp hơn 210 nghìn nhân dân tệ (hơn 756 triệu đồng) mỗi tháng để chi tiêu.

Trong thỏa thuận ly hôn lúc đầu, Lý Tịnh Lôi và các con chỉ được phép sống tạm tại ngôi nhà ở Đài Bắc, Đài Loan trong 18 năm và sau đó sẽ phải trả lại nhà cho nam ca sĩ nổi tiếng. Cô cũng không nhận được bất kỳ tài sản nào từ gia đình nhà chồng. 

Vương Lực Hoành không chỉ là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên mà còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Anh có ba công ty tại Trung Quốc với số vốn đăng ký lên tới 15,21 triệu nhân dân tệ (gần 83 tỷ đồng). Các công ty này gồm một công ty may mặc thời trang, một công ty âm nhạc và một công ty sản xuất đồ gia dụng tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Lý Tịnh Lôi: Bài học cho phụ nữ khi lựa chọn ở nhà làm nội trợ

Câu chuyện ly hôn của Vương Lực Hoành và những chia sẻ đau lòng của Lý Tịnh Lôi, vợ của nam ca sĩ những ngày qua, khiến nhiều phụ nữ cảm thông sâu sắc. Lý Tịnh Lôi xuất phát điểm là một tiến sĩ từng học tập và làm việc tại Mỹ trước khi kết hôn.

Sau khi lập gia đình, cô đến Đài Loan sinh sống cùng chồng và gia đình chồng. Ngoài việc sinh liền ba đứa con trong 5 năm, cô còn hỗ trợ chồng công việc làm ăn. Lý Tịnh Lôi là một nhân viên trong công ty gia đình chồng, công ty này thuộc sở hữu của mẹ chồng cô.

Cô cho rằng, không chỉ cô mà nhiều phụ nữ trong xã hội hiện đại này, dù được giáo dục đầy đủ, nhưng họ vẫn phải chấp nhận những công việc không được trả lương, làm việc quần quật 24 tiếng một ngày với đủ vai trò như "làm vợ, làm mẹ, làm người trông trẻ, làm người lái xe và trợ lý".

Nhiều phụ nữ tại Trung Quốc và châu Á lựa chọn trở thành hậu phương của chồng sau khi sinh nở và kết hôn. Tuy nhiên, cuộc sống của họ dần trở nên bế tắc và mất niềm vui vì sự phụ thuộc tài chính.

Trong bài đăng của mình, Lý Tịnh Lôi từng viết: "Nhiều người phụ nữ nội trợ quanh tôi không có cả tiền tiết kiệm hay thu nhập trong tài khoản riêng. Họ cảm thấy có lỗi vì dùng tiền của chồng và luôn là chủ đề phán xét của chồng khi họ sử dụng tiền. Họ thậm chí không dám nhắc đến việc họ cần phải phụng dưỡng hay lo lắng cho cha mẹ của chính họ".

Lucy Liang, một phụ nữ đã lập gia đình và có hai con trai sống ở Nam Kinh, Trung Quốc, cũng rất đồng cảm với Lý Tịnh lôi. Cô Lucy cũng hi sinh 8 năm ở nhà để làm việc nội trợ và gần đây mới quay trở lại làm việc.

"Tôi cảm nhận được sự coi thường phụ nữ mà Lý Tịnh Lôi đang đề cập tới. Thật ngạc nhiên, xã hội hiện đại ngày nay, phụ nữ vẫn phải chịu những thiệt thòi như vậy. Một bài học với mọi phụ nữ chính là, họ cần được giáo dục đầy đủ và vẫn duy trì kinh tế độc lập trong mọi hoàn cảnh", cô Lucy nói.

Tờ China Women's News bình luận: "Từ bỏ sự nghiệp để làm một người nội trợ hoàn toàn là lựa chọn cá nhân nhưng để an toàn nhất với phụ nữ, họ nên tiếp tục lao động và duy trì sự cạnh tranh của chính mình".

Wei Qijiang, một nhà văn, cũng chia sẻ: "Là một nam giới, tôi luôn tin rằng, phụ nữ nên dành thời gian cho gia đình. Nhưng họ cũng phải có cuộc sống riêng của họ, một chiếc cầu nối với thế giới bên ngoài. Thậm chí nếu họ không nhận được nhiều tiền, họ vẫn nên có một khoản thu nhập riêng ổn định".

Mi Vân

Theo QQ/MSN

Nguồn tin: dantri.com.vn


Bài học   Trung Quốc   kết hôn   sản xuất   âm nhạc  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...