13/12/2020 21:05  
Vụ tai nạn nghiêm trọng trên QL20 (đoạn qua 2 xã Đại Lào và Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) ách tắc nghiêm trọng, khiến xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.
Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khoảng 15 giờ ngày 13.12, trên QL20 đoạn qua Thôn 2 (xã Đại Lào, TP,Bảo Lộc). Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm mang BS: 49B – 017.82 của nhà xe Trọng Minh do tài xế Lê Ngọc Sang (53 tuổi, ngụ tại xã Đạ Ròn, H.Đơn Dương, Lâm Đồng) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.
Khi đến địa điểm trên, tài xế đánh lái điều khiển xe khách lấn qua phần đường bên trái vượt nhiều xe con đang lưu thông cùng chiều phía trước thì tông trực diện vào xe máy (chưa rõ biển số) do em Nguyễn Hữu Thành (17 tuổi, ngụ tại xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) điều khiển lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt đang qua đường. Cú tông trực diện khiến xe máy lọt vào gầm xe khách và bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn. Người điều khiển xe máy là em Thành bị hất văng ra xa tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân hiện đang học lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn TP.Bảo Lộc.
Sau khi tai nạn xảy ra, một xe ô tô 4 chỗ do tài xế N.M.H (ngụ tỉnh Bình Dương) điều khiển lưu thông phía sau xe khách đã tông vào đuôi xe khách giường nằm. Vụ va chạm khiến đầu xe con bẹp dúm. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm làm giao thông trên QL20, đoạn qua 2 xã Đại Lào và Lộc Châu bị ùn ứ, ách tắc cả 2 chiều khiến xe cộ nối đuôi nhau kéo dài nhiều km.
Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT chốt đèo Bảo Lộc (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) cùng Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông; đồng thời, phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Đến 16 giờ 50 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải phóng, giao thông trên QL20 qua địa điểm trên lưu thông trở lại bình thường.

Nguồn tin: thanhnien.vn


CSGT   Công an   HCM   Tai nạn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...