18/10/2020 12:10  
Cụ thể, Armenia cáo buộc Azerbaijan tiếp tục khai pháo còn Azerbaijan tố Armenia phóng tên lửa vào TP.Ganja, khiến 13 dân thường thiệt mạng, 50 người bị thương và 20 tòa nhà chung cư bị hư hỏng.
Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cáo buộc Armenia phạm tội ác chiến tranh khi phóng tên lửa vào Ganja. “Nếu cộng đồng quốc tế không trừng phạt Armenia, chúng tôi sẽ làm”, ông Aliyev tuyên bố. 
Tuy nhiên, Armenia phủ nhận cáo buộc. Azerbaijan hôm qua cho hay có 60 dân thường thiệt mạng và 270 người bị thương kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào ngày 27.9, nhưng không tiết lộ thương vong trong quân đội.
Nagorno-Karabakh thì nói có 633 quân nhân và 34 dân thường tử vong. 

Nguồn tin: thanhnien.vn


Azerbaijan   Tổng thống  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...