22/12/2021 15:10  
Truyền thông Thái Lan cho biết đây là thời điểm để đội bóng đất Chùa Vàng đánh bại đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo, sau nhiều lần toàn thua và hòa.

Tờ nhật báo hàng đầu của Thái Lan, Thai Rath viết: "Thành tích thống kê của HLV Park Hang Seo khi đối đầu với các đội tuyển Thái Lan là rất tốt. Vị HLV người Hàn Quốc luôn xuất sắc trong các cuộc đối đầu với bóng đá Thái Lan".

"Ông Park chưa bao giờ thất bại trong các cuộc đối đầu với các đại diện của bóng đá xứ Chùa Vàng. Đó là U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam 1-2 tại cúp M150 (2018), U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 4-0 tại vòng loại giải U23 châu Á (2019),

Ngoài ra, đội tuyển Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam 0-1 tại King's Cup 2019, sau đó là hai trận hòa 0-0 ở lượt đi và lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra năm 2019" - tờ báo của Thái Lan thống kê.

Kể từ khi HLV Park Hang Seo dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ cuối năm 2018, vị HLV người Hàn Quốc thay đổi hoàn toàn vị thế giữa hai đội, đội tuyển Việt Nam từ chỗ liên tục thua Thái Lan trước đây, giờ liên tục bất bại trước các đại diện bóng đá xứ Chùa Vàng. 

Thực tế đó là điều cần phải thay đổi đối với giới bóng đá và người hâm mộ Thái Lan, nếu như họ muốn giành quyền vào chung kết AFF Cup 2020.

Đặc biệt, trong bối cảnh HLV Mano Polking đang giúp đội tuyển Thái Lan thành công lớn sau vòng bảng giải đấu năm nay, niềm tin của giới bóng đá xứ Chùa Vàng vào việc đánh bại HLV Park Hang Seo càng lớn.

Tờ Thai Rath viết: "Với thành tích bất bại của HLV Park Hang Seo trước bóng đá Thái Lan, Voi chiến (biệt danh của đội tuyển Thái Lan) phải trải qua cuộc chiến thật sự trong trận đấu tới đây giữa hai đội ở bán kết AFF Cup".

"Các trận bán kết giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra trong các ngày 23 và 26/12, đều trên sân vận động quốc gia Singapore" - vẫn là thông tin được đăng tải trên tờ Thai Rath. 

Trước đó, tờ Siam Sport của xứ sở Chùa Vàng cho hay: "Đây là thời điểm để HLV Mano Polking chặn đứng kỷ lục bất bại của HLV Park Hang Seo".

"HLV Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam từ năm 2018 rất thành công, trong khi HLV Mano Polking lần đầu dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Trong 5 trận đối đầu trước đây của HLV Park Hang Seo với đội tuyển Thái Lan, vị HLV người Hàn Quốc chưa từng thua" - Siam Sport viết thêm. 

Theo thống kê của tờ Siam Sport, đã có ít nhất ba HLV của các đội tuyển Thái Lan mất việc sau những lần chạm trán HLV Park Hang Seo và không thể khuất phục vị HLV này.

Những HLV đó gồm Alexander Gama (người Brazil) sau vòng loại giải U23 châu Á hồi năm 2019, HLV Sirisak Yodyarthai sau King's Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, và HLV Akira Nishino (người Nhật Bản) sau SEA Games năm 2019 và vòng loại World Cup 2022.

Thiện Nhân

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   HLV   Nhật Bản   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...