27/11/2020 20:35  
- Để có một chậu hoa mộc lan đẹp chơi Tết, nhiều chị em chi cả triệu đồng để mua gần chục cây về trồng và chăm sóc.

Còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng trên thị trường đã xuất hiện nhiều nhà vườn, tiểu thương rao bán hoa mộc lan về trồng để chơi Tết. Giá mỗi cây hoa mộc lan hiện dao động từ 100.000-180.000 đồng. Cây hoa mộc lan thường cao khoảng 50cm, gồm 1 thân chính có đường kính 3-5cm cùng nhiều cành con bắt đầu ra nụ. Để có một chậu hoa mộc lan đẹp chơi dịp Tết Nguyên đán, khách hàng thường phải mua từ 5 - 7 cây về trồng chung 1 chậu và chăm sóc cẩn thận để hoa nở đúng dịp Tết. Hoa mộc lan có 5 màu gồm trắng, đỏ, hồng, vàng, tím; được trồng nơi thoáng mát, nhiều gió, nhiều ánh nắng tự nhiên. Theo tiết lộ của một số tiểu thương, hoa có xuất xứ từ Nhật Bản nhưng được trồng khá nhiều ở Trung Quốc và hiện hoa đã được nhân giống thành công tại Việt Nam. Chia sẻ với Đất Việt, một nhà vườn ở Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội, những cây hoa mộc lan này được nhập từ Trung Quốc về. Vài năm gần đây, Trung Quốc nhân giống hoa mộc lan để cung cấp cho thị trường thế giới bằng phương pháp chiết, giâm cành hoặc cấy ghép mắt nên số lượng rất nhiều, không hiếm như những năm 2000. Để cây cho hoa đúng dịp Tết, người dân cần chăm sóc trong vòng 2-3 tháng trước Tết. Cây hoa mộc lan cần phải trồng vào chậu đất tơi xốp, bón phân hữu cơ và tưới nước thường xuyên, tránh ánh nắng mạnh. Theo người bán, những cây mộc lan đang được rao bán là đã được kích cho ra nụ, người dân chỉ việc về chăm cho cây sống là sẽ có hoa. Khi hoa mộc lan nở thì cành lộc chưa đâm chồi, lá non chưa nhú lên. Trên cây hoa chỉ thấy hồng, đỏ, trắng, vàng, toàn hoa là hoa. Nguồn ảnh: Facebook Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

Nguồn tin: kienthuc.net.vn


Hà Nội   Nhật Bản   Trung Quốc   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...