10/04/2021 19:06  
Nghi phạm cướp giật bị tạm giữ hình sự là Ngô Tôm Chì (35 tuổi, ngụ thôn A Năm, xã Hồng Vân, H.A Lưới, Thừa Thiên - Huế).
Trước đó, sáng 7.4, ông Nguyễn Thanh Tư (58 tuổi, ngụ tổ 13 P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) đang ở trong phòng bảo vệ Công ty TNHH Đà Nẵng Telala (đường số 9 KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu) thì bị Ngô Tôm Chì xông vào giật điện thoại.
Ông Tư trình báo, lúc này, Chì đi xe máy đậu trước cổng, ông Tư tưởng công nhân vào làm việc nên không chú ý. Thời điểm xảy ra vụ giật điện thoại đang giờ vào ca nên khu vực cổng có hàng trăm công nhân, vụ cướp giật khiến mọi người ngỡ ngàng trước hành vi manh động, táo tợn.
Nhận tin báo, Công an Q.Liên Chiểu trích xuất camera, lần theo dấu vết Ngô Tôm Chì. Sau khi gây án, Chì ghé một cửa hàng nhờ bẻ khóa iPhone nhưng không được nên chạy về nhà vợ ở A Lưới ẩn náu.
Theo hồ sơ, Ngô Tôm Chì có tiền án gần 3 năm tù tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Chì không về quê với vợ mà sống lang thang ở các địa phương miền Nam và TP.Đà Nẵng để cướp giật. Hiện Công an Q.Liên Chiểu đang đấu tranh với Tôm Chì để làm rõ các vụ việc khác.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Công an   hành vi   iPhone   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...