05/01/2021 17:05  
Mới đây, cụ đã ăn mừng sinh nhật thứ 118. Hiện tại, cụ vẫn minh mẫn và tập thể dục thường xuyên.
Cụ bà Kane Tanaka ở Nhật Bản sinh ngày 2.1.1903. Năm 1903 cũng là năm mà anh em nhà Wright thực hiện thành công chuyến bay bằng máy bay có gắn động cơ đầu tiên, theo Japan Times.
Cụ Tanaka đã mừng sinh nhật lần 118 vào ngày 2.1. Cụ được sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người sống thọ nhất thế giới vào tháng 3.2019. Khi đó, cụ 116 tuổi.
Vào tháng 9.2019, cụ đã thiết lập kỷ lục mới về tuổi ở Nhật Bản khi sống được 117 năm 261 ngày. Hiện tại, cụ bà đang sống tại một viện dưỡng lão ở thành phố Fukuoka (Nhật Bản).
Cụ được tổ chức ăn mừng sinh nhất cùng với nhiều cụ ông, cụ bà khác trong viện dưỡng lão. “Hoan hô mọi người”, cụ Tanaka nói trong bữa tiệc sinh nhật.
Mặc dù đã 118 tuổi nhưng cụ Tanaka vẫn có thể tập thể dục, vẫn tính toán được và thường chơi cờ Othello để giải trí. Cụ bà cũng rất thích ăn, đặc biệt là sô cô la và uống Coca-Cola, viện dưỡng lão cho biết trong một thông báo.
“Đại dịch do virus Corona gây ra khiến mọi thứ trở nên khó khăn nhưng sức khỏe của bà hiện vẫn ổn. Tôi rất vui vì bà vui vẻ mỗi ngày”, ông Eijim (61 tuổi), cháu trai của cụ Tanaka, chia sẻ.
Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, cụ Tanaka cho biết hãy “ăn những món ngon và học tập”. Cụ đặt mục tiêu sẽ sống đến 120 tuổi, theo Japan Times.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Nhật Bản   món ngon  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...