08/04/2021 10:11  
Một cá thể Giải nặng 22kg, loài nguy cấp quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam, vừa được cứu hộ thành công, đưa về chăm sóc tại Vườn quốc gia Cúc Phương.

Ngày 8/4, Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường và Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cứu hộ thành công con Giải (tên khoa học là Pelochelys cantori), nặng khoảng 22kg.

Con Giải thuộc Bộ rùa (Testudines) và có mai mềm, là loài nguy cấp quý hiếm, thuộc Nhóm IB theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; có tên trong sách đỏ Việt Nam.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý và hành chính với Công an Bắc Giang, hiện cá thể Giải này đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Vườn quốc gia Cúc Phương khẳng định, cá thể Giải được cứu hộ lần này có trọng lượng lớn nhất từ trước tới nay mà Vườn được tiếp nhận, cứu hộ. Ở Việt Nam hiện nay còn rất ít những cá thể Giải có kích thước "khủng" như thế.

Thái Bá

Nguồn tin: dantri.com.vn


Công an   Nghị định   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...