14/04/2021 13:06  
Phát biểu tại Hội đồng Montreal và Quan hệ Đối ngoại, Đại sứ Cong Peiwu lên tiếng: “Chúng tôi quan ngại vì một số người ở các quốc gia phương Tây đang rao giảng ý tưởng tách rời và xa lánh (Trung Quốc)”, theo Hãng tin AFP.
“Điều này nguy hiểm vì đối với chúng tôi, chúng tôi tin vào kỷ nguyên toàn cầu hóa và chúng tôi sẽ tiếp tục mở cửa với thế giới bên ngoài”, đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh. Đồng thời, ông Cong còn cảnh báo việc này sẽ dẫn đến mất cơ hội kinh doanh và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bên cạnh đó, nhà ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi cải thiện quan hệ song phương với Canada, một động thái chìa cành ô liu sau hai năm quan hệ ngoại giao xấu đi kể từ vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei, tháng 12.2018.
Trung Quốc, hiện là cường quốc kinh tế số hai thế giới, và phương Tây đang ngày càng “lệch pha” về nhiều vấn đề, từ thương mại, quyền sở hữu trí tuệ đến Hồng Kông và Tân Cương.
Đặc biệt Canada đang tích cực vận động các đồng minh gây áp lực buộc Trung Quốc trả tự do hai công dân là Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor đang bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ và tuyên án tử hình mà theo Ottawa là nhằm trả đũa vụ Mạnh Vãn Chu.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Huawei   Trung Quốc   Tập đoàn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...