05/03/2021 5:20  
Nhiều người xếp hàng suốt 2 giờ đồng hồ mới có thể mua được 2 con gà với giá giải cứu, chỉ 55.000 đồng/kg.

2 ngày nay, không khó để bắt gặp cảnh hàng trăm người kéo đến trước cửa siêu thị điện máy HC tại 411 Tam Trinh để giải cứu gà đồi Chí Linh (Hải Dương).

Theo ông Vương Văn Hồ, thành viên tham gia nhóm giải cứu thì đây đều là gà đã quá lứa, đáng lẽ người dân bán trước Tết nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, gà không thể tiêu thụ nên được mang lên Hà Nội bán với giá 55.000 đồng/kg.

“Gà quá lứa nên rất ngon. Mỗi chuyến như thế này khoảng 500 con. Mỗi ngày chúng tôi bán 4 chuyến, 2 chuyến buổi sáng và 2 sáng buổi chiều. Người dân biết nên đứng xếp hàng đợi mua”, ông Hồ thông tin thêm.

Ông Lục Văn Nhàn, Chủ tịch Hiệp hội gà đồi Chí Linh (Hải Dương) cho biết, từ khi Hải Dương công bố giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19, việc đi lại của các thương lái gặp nhiều khó khăn nên gà đồi Chí Linh gần như không tiêu thụ được. Giá gà xuống thấp chỉ còn khoảng 42-43.000 đồng/kg khiến người dân lỗ nặng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan trong và ngoài tỉnh đã đứng ra kêu gọi giải cứu và được người dân các tỉnh lân cận, nhất là Hà Nội chung tay giải cứu nên đến thời điểm này, chỉ còn tồn khoảng 30% là chưa tiêu thụ được.

“Giá gà hiện tại cũng đã nhích lên được 45-46.000 đồng/kg. Tuy nhiên, thời điểm này đa số là gà đã quá lứa từ 1-1,5 tháng, chi phí nuôi sẽ cao hơn nên phải bán được khoảng 50.000 đồng/kg trở lên thì mới có thể hòa vốn”, ông Nhàn thông tin.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   Hiệp hội   Hà Nội   doanh nghiệp   hành vi  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...