25/12/2021 21:10  
Indonesia thi đấu hơn Singapore hai người ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2020 trên sân National. Nhưng sau 79 phút thi đấu, Singapore lại đang dẫn 2-1 đầy bất ngờ.

*Tiếp tục cập nhật

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 giữa hai đội trên sân National, Indonesia là đội vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, Fandi đã gỡ hòa ở hiệp 2 cho Singapore và khiến cuộc tái đấu giữa hai đội ở lượt về trở nên đầy căng thẳng.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Shin Tae Yong của đội tuyển Indonesia tỏ ra lo ngại về vấn đề trọng tài: "Rõ ràng đây là trận trọng tài người Qatar đã không làm tốt công việc của mình. Nhiều quyết định sai sót gây bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Công nghệ VAR nên được đưa vào những giải đấu như này để không còn tranh cãi.

Trọng tài dù giỏi nhưng không thể chuẩn xác 100% được, công nghệ có thể hạn chế sai sót. Một sai sót của trọng tài có thể phá hủy cả giải đấu. Trận lượt đi chúng tôi cũng từng bị bất lợi từ quyết định của trọng tài. Indonesia đáng được hưởng một quả phạt 11m thay vì đá phạt sát vòng cấm.

Trận Việt Nam với Thái Lan tối 23/12 cũng có những quyết định không đúng về penalty. Trọng tài có những quyết định gây bất lợi cho Việt Nam. Tôi đồng ý với HLV Park Hang Seo là từ giải lần sau nên có VAR", chiến lược gia người Hàn Quốc nói tiếp.

Đánh giá về trận bán kết lượt về với Singapore, HLV Shin Tae Yong lo ngại nhất vấn đề trọng tài: "Singapore là chủ nhà, có nhiều lợi thế. Trọng tài có vai trò quan trọng, tôi hy vọng mọi thứ sẽ fair-play".

"Singapore với tư cách đội chủ nhà sẽ có lợi thế riêng khi AFF Cup không có VAR. Trọng tài là người quyết định hết", HLV đội tuyển Indonesia nhấn mạnh.

Ở trận lượt đi, Singapore và Indonesia hòa nhau 1-1. Nói về kịch bản hai đội phải giải quyết nhau trên chấm 11m, HLV Shin cho biết: "Tôi không nghĩ đến lượt sút luân lưu, chúng tôi muốn kết thúc trận đấu trước đó.

Bước vào loạt 11m không nằm trong kế hoạch của tôi. Tùy thuộc vào chiến thuật của trận đấu, tôi sẽ đưa ra đội hình đá chính cho ngày mai".

Trong khi đó, HLV Tatsuma Yoshida của đội tuyển Singapore khẳng định muốn phân định trận bán kết lượt về với Indonesia trong 90 phút, và chiến thắng chính là món quà Giáng Sinh cho người hâm mộ Singapore.

"Chúng tôi là chủ nhà. Điều đó đôi lúc cũng tạo áp lực cho các cầu thủ, cũng có khi giúp họ hưng phấn hơn. Ngày mai, tôi hy vọng nhận nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Chúng tôi chiến đấu vì các cổ động viên", chiến lược gia người Nhật Bản nói.

Thùy Anh

Nguồn tin: dantri.com.vn


AFF Cup   Công nghệ   HLV   Nhật Bản   Việt Nam   chiến lược   căng thẳng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...