07/04/2021 9:21  
Trọng tài làm nhiệm vụ ở trận Man City - Dortmund gây sốc khi xin chữ ký Erling Haaland ngay trong đường hầm. Pep Guardiola đã lên tiếng về sự việc này.

  

Video hình ảnh trận Man City - Dortmund:

Đón tiếp cựu vương châu Âu Borussia Dortmund trên sân nhà Etihad ở trận tứ kết lượt đi Champions League rạng sáng nay (7/4, giờ Việt Nam), Man City đã trải qua một trận đấu vô cùng vất vả.

Kevin De Bruyne đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 19 sau cú đá một chạm rất nhanh từ đường căng ngang của Riyad Mahrez. Nhưng đến phút 84, Marco Reus đã cứa lòng chân phải hoàn hảo để gỡ hòa cho Dortmund sau pha phối hợp tam giác hoàn hảo với Jude Bellingham và Erling Haaland.

May cho Man City khi đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, cú dứt điểm chân trái cận thành của Phil Foden đã ấn định thắng lợi nhọc nhằn 2-1 cùng lợi thế cho đoàn quân của Pep Guardiola trước trận lượt về làm khách trên đất Đức ngày 15/4 sắp tới.

“Xé lưới” Dortmund khi 20 tuổi 313 ngày, Phil Foden trở thành cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn ở phút 90 trong một trận đấu tại Champions League.

Tiền vệ mang áo số 47 của Man City đã vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Wayne Rooney (21 tuổi 182 ngày) khi ấn định thắng lợi 3-2 cho MU trước AC Milan ở trận bán kết lượt đi giải đấu này vào ngày 24/4/2007.

Phil Foden cũng đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử ghi bàn ở vòng tứ kết Champions League, sau Alan Smith năm 2001 (Leeds United, 20 tuổi 158 ngày) và Theo Walcott năm 2009 (Arsenal, 20 tuổi 30 ngày).

Cuối trận “The Citizens” thắng nhọc nhằn Dortmund 2-1 rạng sáng nay, một sự cố hy hữu đã diễn ra. Đó là khi trọng tài biên Sebastian Georghe (người Romania) đã đứng đợi tiền đạo Erling Haaland của đội khách bước vào đường hầm SVĐ Etihad và rút cuốn sổ tay nhỏ để xin chữ ký ngôi sao trẻ của Dortmund.

Nhìn nhận về việc này, HLV Pep Guardiola (Man City) vui vẻ nói: “Các cầu thủ đã nói với tôi về điều đó. Có lẽ ông ấy (trọng tài Sebastian Georghe) là một người hâm mộ Haaland. Có thể, điều này (chữ ký của Haaland) là để dành tặng cho con gái hoặc con trai của ông ấy”.

“Tôi chưa từng thấy điều đó bao giờ. Nhưng trọng tài chính và trọng tài biên đã điều hành trận đấu này rất chính xác. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thổ lộ.

Trong khi ấy, cựu tiền vệ MU Owen Hargreaves, hiện là bình luận viên trên kênh truyền hình BT Sports thì tỏ ra không hài lòng với hành động kỳ lạ của trọng tài Georghe.

Ngôi sao người Anh chia sẻ quan điểm: “Họ (các trọng tài) có công việc cần phải làm. Nhưng họ đã trải qua hiệp một trận đấu rất khó khăn và mắc nhiều lỗi. Họ có thể là fan của một cầu thủ nào đó nhưng không được phép bày tỏ điều đó trước mặt các cầu thủ khác. Điều đó dường như chẳng đúng đắn chút nào”.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


HLV   Leeds United   Việt Nam   huyền thoại  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...