08/01/2021 10:25  
TP HCMCựu tuyển thủ Nhật Bản Daisuke Matsui xem việc thủ môn Đặng Văn Lâm sang J-Leauge 1 là bước tiến tốt cho bóng đá Việt Nam.

"Môi trường J-League 1 rất khắc nghiệt, tính cạnh tranh cao nên việc một cầu thủ Việt Nam có cơ hội sang đó thi đấu là một điều vô cùng ý nghĩa và quan trọng với bóng đá Việt Nam", Matsui nói với VnExpress bên lề trận giao hữu giữa Sài Gòn FC và Đà Nẵng chiều 7/1. "Tôi chúc Văn Lâm may mắn và hy vọng cậu ấy sẽ sớm hoà nhập với môi trường bóng đá Nhật Bản. Nếu chơi tốt ở Cerezo Osaka, cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam".

Đặng Văn Lâm đã đạt được thỏa thuận hợp đồng với Cerezo Osaka để thi đấu ở J-League 1 mùa 2021. Hôm qua cũng là lần đầu tiên cựu tiền vệ đội tuyển Nhật Matsui đá trận ra mắt sau một tuần tập trung cùng Sài Gòn FC. Dù chỉ là trận giao hữu, hòa Đà Nẵng 2-2, cầu thủ 39 tuổi thể hiện rõ đẳng cấp với hàng loạt pha xử lý tinh tế, khéo léo. Anh ghi một bàn và có nhiều đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội, trước khi rời sân phút 65.

"Tôi mới có ít thời gian làm quen, nên tự thấy cơ thể chưa ở thể trạng tốt nhất. Khí hậu ở Việt Nam hơi nóng, nên tôi còn phải làm quen. Ở đội bóng mới, mọi người giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội để sớm cải thiện thể lực và thi đấu ở V-League", Matsui nói.

Matsui sinh năm 1981, khởi nghiệp từ năm 2000 trong màu áo CLB Kyoto Purple Sanga. Anh từng chơi bóng ở Pháp tám năm cho các CLB Le Mans (2004 đến 2008), Saint-Etienne (2008-2009), Grenoble (2009-2011) và Dijon (2011-2012). Tiền vệ 39 tuổi cũng từng chơi cho CLB Slavia Sofia (Bulgaria) trong mùa 2012-2013 và CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) năm 2013. Matsui sau đó trở về Nhật Bản, khoác áo CLB Jubilo Iwata đến năm 2017. Một năm sau, anh lại xuất ngoại để chơi cho Odra Opole của Ba Lan. Từ 2018, Matsui thuộc biên chế Yokohama FC.

Ở cấp độ đội tuyển, Masui là thành viên của Nhật Bản giai đoạn 2003-2011, đá 31 trận và ghi một bàn. Anh từng dự FIFA Confederations Cup 2003 và Olympic 2004, đá cả bốn trận của Nhật Bản tại World Cup 2010. Asian Cup 2011 là giải đấu lớn cuối cùng của Masui, nơi anh đá hai trận và cùng đội tuyển vô địch.

"Matsui đã có tất cả, nhưng cậu ấy vẫn sàng hy sinh để qua Việt Nam, cách ly 14 ngày và từ giờ, đồng hành cùng chúng tôi", HLV Vũ Tiến Thành nói. "Đó là điều vô cùng quý giá không chỉ cho Sài Gòn FC mà cho cả bóng đá Việt Nam. Bởi Matsui muốn chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho V-League. Cậu ấy kể đã nghiên cứu V-League rất kỹ và nhận thấy rất sự khắc nghiệt, tính cạnh tranh cao, nên phải chuẩn bị mọi mặt để thi đấu tốt".

Đức Đồng

Nguồn tin: vnexpress.net


FIFA   HCM   HLV   Nhật Bản   V-League   Việt Nam   World Cup   hành vi   Đà Nẵng  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...