22/10/2020 10:10  
Ông Esper nói rằng trong bối cảnh Mỹ tập trung chiến lược quốc phòng vào việc cạnh tranh với các nước lớn, Triều Tiên vẫn tiếp tục là mối đe dọa cần đối phó.
Phát biểu được đưa ra sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc duyệt binh quy mô lớn vào ngày 10.10, trong đó nhiều vũ khí uy lực mới như tên lửa đạn đạo liên lục địa hay tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm lần đầu ra mắt.
Sau cuộc duyệt binh, Bộ trưởng Esper cũng nhận xét rằng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mike Pompeo lại giảm nhẹ mối lo ngại và cho rằng thỏa thuận mà Tổng thống Donald Trump đạt được đã thành công trong việc giảm bớt nguy cơ.
Mặc dù Triều Tiên vẫn giữ cam kết không phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hay vũ khí hạt nhân, nhưng giới quan sát cho rằng vẫn chưa có những tiến triển rõ ràng trong việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng, và những tuyên bố như của Ngoại trưởng Pompeo cũng chỉ là động thái cầm chừng. Bất kể kết quả bầu cử tổng thống Mỹ ra sao, người đắc cử cũng sẽ phải tiếp tục đối diện với thách thức mà nhiều đời tổng thống Mỹ vẫn chưa giải quyết rốt ráo.

Nguồn tin: thanhnien.vn


Donald Trump   Trump   Tổng thống   chiến lược  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...