01/04/2021 0:21  
Hải Phòng đang phải đối mặt với những vấn đề nội bộ, mà cụ thể là câu chuyện lùm xùm liên quan đến tiền đạo ngoại binh Jermie Lynch.

  

Video lãnh đạo Hải Phòng lên tiếng về lùm xùm với ngoại binh (Nguồn: VTVCab):

Sau 2 trận thua liên tiếp, Hải Phòng đang chịu áp lực rất lớn trước màn đón tiếp HAGL trên sân nhà ở vòng 7 V-League. Không chỉ bởi đối thủ của họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn là vì những bất ổn ở chính đội bóng đất Cảng.

Sau rất nhiều lần bày tỏ bức xức trên mạng xã hội, tiền đạo Jermie Lynch đã quay trở lại nhưng anh không thể tập luyện cùng các đồng đội vì đang điều trị chấn thương lưng và đùi. Như đã biết, câu chuyện lùm xùm giữa Jermie Lynch và Hải Phòng đang là chủ đề được quan tâm trong thời gian vừa qua.

Trả lời phóng viên về vấn đề này, ông Lê Xuân Hải, giám đốc điều hành của Hải Phòng cho biết: “Việc Lynch đưa các thông tin nội bộ lên mạng xã hội là thiếu chuyên nghiệp. Về việc Lynch nói rằng bị ban lãnh đạo Hải Phòng đe dọa tính mạng, tôi chỉ muốn nhắc nhở Lynch rằng sẽ khó cho cậu ta nếu cứ cư xử như vậy khi thi đấu ở Việt Nam.

Không riêng Hải Phòng, CLB nào cũng sẽ không muốn thuê Lynch nếu cậu ta thiếu chuyên nghiệp. Còn về các chế độ, trước khi đi cho mượn, Lynch đã đồng ý các điều khoản với câu lạc bộ. Trong sự việc này, lương và thưởng của cậu ta sẽ do câu lạc bộ mới chi trả chứ không liên quan đến Hải phòng”.

Trước đó, Jermie Lynch đã lên mạng xã hội cáo buộc Hải Phòng đã lên tiếng cáo buộc Hải Phòng chưa chi trả tiền lương và tiền lót tay khi anh thi đấu tại Quảng Ninh. Anh cũng bày tỏ sự bức xúc và tuyên bố sẽ không ra sân nếu chưa nhận được số tiền mình đáng ra phải nhận được.

Tiền đạo người Jamaica còn công khai đoạn tin nhắn tố giám đốc điều hành kiêm phiên dịch viên của đội là ông Lê Xuân Hải có những lời lẽ đe dọa với mình. Tuy nhiên, trong chia sẻ mới nhất, cầu thủ 30 tuổi cho biết anh muốn dừng câu chuyện lùm xùm tại đây.

Đây không phải là lần đầu tiên Hải Phòng vướng vào những rắc rối liên quan đến cầu thủ ngoại. Còn nhớ những bất đồng giữa Errol Stevens và Hải Phòng kéo dài từ năm 2018 đến năm 2019 đã dẫn đến việc tiền đạo người Jamaica đâm đơn kiện lên FIFA. Kết quả là đội bóng đất cảng phải đền bù số tiền lên tới gần 5 tỷ đồng cho tiền đạo người Jamaica.

Không giống như người đồng hương, Andre Fagan vẫn ở lại gắn bó với Hải Phòng. Tuy nhiên, Fagan  từng nhiều lần lên tiếng cáo buộc ban lãnh đạo đội bóng đất cảng đối xứ thiếu tôn trọng, điển hình là việc bị chuyển từ đội bóng này sang đội bóng khác mà không hề hay biết.

Và câu chuyện không thể bỏ qua là vấn đề của Đặng Văn Lâm. Còn nhớ vào năm 2016, thủ môn của ĐT Việt Nam dính ẩu đả với đồng đội vì những mâu thuẫn sau trận đấu với Cần Thơ ở vòng 23 V-League. Chuyện lặp lại 1 năm sau đó khi thủ môn Việt kiều bị trợ lý Sỹ Mạnh hành hung.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


FIFA   V-League   Việt Nam  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...