09/04/2021 18:11  
Những ai hay lái xe đường trên cao tốc, đặc biệt là những đoạn đèo dốc, hẳn sẽ không lạ gì đường lánh nạn, nhưng có vẻ như các "phượt thủ" trong bức ảnh này không hề biết khái niệm đó.

Hình ảnh trên đang gây sốt trên cả các diễn đàn về xe, giao thông, lẫn các diễn đàn về dã ngoại, cắm trại.

Theo đó, một nhóm dã ngoại đã dừng xe và dựng lều cắm trại ngay giữa đường lánh nạn được cho là trên đường lên Vườn Quốc gia Ba Vì. Có vẻ như những người này không biết đây là lối vào đường lánh nạn, còn gọi là đường cứu nạn, hay điểm dừng xe kỹ thuật, nơi các xe gặp sự cố như mất phanh thường lao vào để có thể dừng lại an toàn.

Sau khi xem ảnh, một người dùng mạng xã hội đã bình luận: "Chừng đó con người mà không một ai biết đó là đoạn đường nguy hiểm hay sao? Chưa nói tới đường lánh nạn, riêng việc dừng xe đứng chơi ở nơi có cắm gương cầu lồi là đã quá nguy hiểm rồi".

"Hẳn là những người này không học luật giao thông nên không biết đây là vị trí nguy hiểm," - một tài khoản Facebook nhận xét.

Đường lánh nạn thường được thiết kế gồm hai đoạn: đoạn đường dẫn và đệm giảm tốc. Đường lánh nạn sẽ có lớp sỏi đá hoặc đất cát, tùy theo địa hình còn có thể được làm dốc hoặc bằng. Khi xe chạy vào đường lánh nạn, bánh xe sẽ bị lún xuống, cát hoặc sỏi đá sẽ làm xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại. Thiết kế này đã giúp giảm nhiều vụ tai nạn giao thông.

Hình ảnh dưới đây là một tình huống xảy ra ở Việt Nam hồi tháng 7/2020. Theo đó, một chiếc xe khách đang chở 30 hành khách lưu thông hướng Điện Biên - Hà Nội trên Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình, đến Km116+900 thì bị mất phanh. May mắn là đúng tại địa điểm này có đường lánh nạn, nên chiếc xe khách này đã kịp thời lao vào đây, tránh được một tai nạn thảm khốc.

Nhật Minh

Nguồn tin: dantri.com.vn


Hà Nội   Việt Nam   diễn đàn  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...