02/10/2020 20:40  
Chủ quán nướng Hiền Thiện lĩnh 12 tháng tù; "Cô dâu" bùng 150 mâm cỗ từng học chuyên ngành sư phạm ... là những tin nóng nhất 24h qua.

  

Chủ quán nướng Hiền Thiện lĩnh 12 tháng tù

Ngày 2/10, TAND TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đưa Nguyễn Văn Thiện (chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện) và  Lăng Văn Vân (SN 1993, Vĩnh Phúc, nhân viên quán nhắng nướng Hiền Thiện, địa chỉ ở 42 Trần Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) ra xét xử tại nhà văn hoá khu 9, phường Đại Phúc, TP.Bắc Ninh về tội "Làm nhục người khác”.

Trước HĐXX, bị cáo Thiện và bị cáo Vân đã xin lỗi bị hại cũng như gia đình bị hại. Đồng thời gửi lời xin lỗi cộng đồng mạng trên cả nước về hành động của mình.

Tại toà, chị H. (bị hại), chấp nhận lời xin lỗi của các bị cáo. Tuy nhiên, chị H., mong muốn cơ quan pháp luật và HĐXX bảo vệ gia đình chị từ nay về sau. Đồng thời chị mong muốn 2 bị cáo có lời cam kết sau khi vụ án kết thúc sẽ không có hận thù hoặc có hành vi trả thù trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc làm ăn của gia đình chị.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy, hành vi của các bị cáo cần phải xử lý nghiêm, cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định. HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiện 12 tháng tù giam, bị cáo Vân 9 tháng tù giam.

Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin về sức khoẻ ông Nguyễn Đức Chung

Chiều 2/10, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của cơ quan an ninh điều tra, tình trạng sức khoẻ của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội) là bình thường trong điều kiện mới. 

Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, ông Chung hiện đang liên quan đến 3 vụ án.

Nói về việc thay đổi biện pháp ngăn chặn với ông Chung, thiếu tướng Xô cho biết, luật sư, gia đình ông Chung đã có đơn bảo lãnh, thay đổi cái biện pháp ngăn chặn với ông Chung, cơ quan an ninh điều tra đã nhận được đơn này. 

Ngoài ra, thiếu tướng Xô cũng cho rằng, cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với cơ quan y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho ông Nguyễn Đức Chung trong trại tạm giam.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đ bị khởi tố, bắt tạm giam vào chiều 28/8.

Ông Chung hiện bị khởi tố về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước". Ngoài ra, ông còn bị điều tra trong 2 vụ án khác với các tình tiết: "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường và vụ "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại UBND TP Hà Nội. 

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ hai mẹ con sản phụ tử vong ở bệnh viện

Liên quan đến vụ việc sản phụ V.(36 tuổi, trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và thai nhi tử vong khi sinh tại BV Đa khoa Chương Mỹ, chiều 2/10, ông Đặng Trần Chiến, Giám đốc Bệnh viện cho biết, Bệnh viện và gia đình đã giải quyết xong.

Về nguyên nhân sản phụ tử vong, theo ông Chiến, sáng ngày 2/10, Hội đồng chuyên môn đã họp. Sau khi xem xét hồ sơ, Hội đồng chuyên môn chẩn đoán sản phụ tử vong do thuyên tắc mạch ối. 

Được biết chị V. là giáo viên mầm non tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ. Trước đó, vợ chồng chị đã có 2 con, trong đó con trai lớn 11 tuổi, con gái thứ hai 6 tuổi.

Thuyên tắc ối là một trong những tai biến sản khoa hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, tỉ lệ tử vong ở mẹ có thể lên đến 90% và ở thai nhi từ 20-60%.

"Cô dâu" bùng 150 mâm cỗ từng học chuyên ngành sư phạm 

Ngày 2/10, lãnh đạo Công an TP.Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ việc C.T.U. (SN 1996, ở xã Pá Khoang, TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), đặt 150 mâm cỗ cưới của nhà hàng Tâm Phúc rồi huỷ bỏ không rõ lý do.

Sau khi gây ra sự việc, U. tắt điện thoại không liên lạc được, bỏ đi khỏi địa bàn sinh sống nên cơ quan công an đã phải tung 3 tổ công tác để tìm kiếm. Ngày 1/10, tại khu vực gần biên giới ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, lực lượng chức năng đã tìm thấy U. Thời điểm phát hiện, U. không có dấu hiệu sợ hãi hay lo lắng, thái độ vẫn bình thường.

Lãnh đạo Công an TP.Điện Biên Phủ cho biết, trước U. là sinh viên trường Sư phạm 1 Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm mầm non năm 2018, hiện vẫn chưa có việc làm.

Tại địa phương, U. chưa có tiền án tiền sự nào, cũng chưa gây ra chuyện gì đáng lưu ý. Bố mẹ U. là dân tộc Thái, kinh tế rất khó khăn. Ngoài ra, vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, U. cũng từng đặt một số đồ khác ngoài 150 mâm cỗ cưới nhưng chưa trả tiền. Hiện lời khai ban đầu của U. vẫn mâu thuẫn, nên lực lượng chức năng vẫn đang đấu tranh, làm rõ.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Bệnh viện   Chính phủ   Công an   Hà Nội   Lãnh đạo   cuộc sống   cách ly   công an   hành vi   kế toán   lãnh đạo   Đa khoa  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...