16/05/2021 17:20  
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức xác nhận việc rút ĐT Triều Tiên khỏi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

  

Theo AFC, quyết định rút lui của Triều Tiên sẽ được chuyển đến Ban tổ chức giải đấu là FIFA để Liên đoàn bóng đá thế giới cân nhắc phương án xử lý thích hợp với tình hình hiện tại. Ở bảng H của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ĐT Turkmenistan đang dẫn đầu, Hàn Quốc đứng thứ 2 xếp trên Lebanon nhờ chỉ số phụ, Triều Tiên và Sri Lanka lần lượt xếp thứ 4 và 5.

Dù đã có nhiều buổi đàm phán trong thời gian qua nhưng AFC đã không thể thuyết phục Liên đoàn bóng đá Triều Tiên thay đổi quyết định bởi những lo ngại về dịch bệnh Covid-19 là quá lớn. Việc Triều Tiên được AFC thông qua yêu cầu rút lui khỏi vòng loại World Cup sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các bảng đấu còn lại, khi cơ hội sẽ được mở ra cho đội nhì bảng có thành tích tốt thứ 5 vượt qua vòng loại thứ 2.

Theo quy định, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyết đi tiếp nhưng giờ đây, khả năng lớn sẽ có thêm 1 suất nhì bảng khi nước chủ nhà Qatar (đội có suất đặc cách) đang dẫn đầu bảng E.

Các phương án khả dĩ nhất đang được đưa ra xem xét, trong đó có lựa chọn hủy toàn bộ kết quả các đội cùng bảng H khi đấu với Triều Tiên; thành tích các đội về nhì ở 7 bảng còn lại sẽ không tính kết quả với đội cuối bảng do bảng H chỉ còn 4 đội. Nếu theo cách này, ĐT Việt Nam của chúng ta sẽ phải hủy bỏ chiến thắng trước Indonesia, đội bóng gần như sẽ đứng bét bảng G.

Với tình huống này, đội thiệt nhất bảng G sẽ là Malaysia vì họ đã thắng cả 2 trận gặp Indonesia và là đội duy nhất đã gặp Indonesia cả 2 lượt. Việt Nam, Thái Lan và UAE sẽ đều bị trừ 3 điểm nhưng Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm, như vậy Malaysia từ ngôi nhì bảng hiện tại sẽ bị đẩy xuống cùng điểm với UAE (và cả hai đội sẽ có hiệu số âm) trong khi Thái Lan vươn lên ngôi nhì nhưng hiệu số giảm xuống còn 0. ĐT Việt Nam vẫn sẽ là bên có lợi với cách xử lý này với 8 điểm ở ngôi đầu bảng và hiệu số +2.

Trong trường hợp thầy trò Park Hang Seo về nhì bảng sau vòng loại, nếu FIFA quyết định xử thua Triều Tiên ba trận còn lại với tỷ số 0-3, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới ĐT Việt Nam và những đội không ở bảng H. Lý do là bởi có một đội nhì bảng H dễ chiếm lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trước các đội nhì bảng khác.

Ở bảng H, Sri Lanka đã toàn thua và chưa ghi bàn nào nên không có cửa. Hàn Quốc còn 1 trận chưa đá và dễ vươn lên ngôi đầu bảng, còn suất nhì bảng H sẽ là giữa Turkmenistan và Lebanon. Lebanon sẽ không được hưởng lợi vì đã chơi đủ hai trận với Triều Tiên, hòa 1 thua 1.Turkmenistan đã thắng Triều Tiên 3-1 ở lượt đi và nếu được xử thắng 3-0 ở lượt về và kết thúc ở vị trí nhì bảng, họ sẽ có lợi thế trên bảng xếp hạng các đội nhì.

Tất nhiên, đó vẫn chỉ là giả thuyết khi FIFA chưa công bố hình thức xử lý với các bảng của khu vực châu Á. Dù vậy, người hâm mộ ĐT Việt Nam đang rất mong chờ một phương án có lợi cho đoàn quân của thầy Park trong bối cảnh giấc mơ World Cup vẫn còn đang dang dở.

Nguồn tin: www.24h.com.vn


Covid   Covid-19   FIFA   Việt Nam   World Cup  


Bài viết liên quan


Loading…
Bấm để xem thêm ...